Nghệ An: Cảng Hàng không Vinh đón vị khách thứ một triệu

Tỉnh Nghệ An và Cảng Hàng không Vinh tổ chức đón hành khách thứ một triệu thông qua Cảng Hàng không Vinh, đánh dấu sự tăng trưởng, lớn mạnh và sự cần thiết của cảng.
Nghệ An: Cảng Hàng không Vinh đón vị khách thứ một triệu ảnh 1Cảng Hàng không Vinh đón hành khách thứ một triệu. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)

Chiều 24/10, tỉnh Nghệ An và Cảng Hàng không Vinh tổ chức đón hành khách thứ một triệu thông qua Cảng Hàng không Vinh, đánh dấu sự tăng trưởng, lớn mạnh và sự cần thiết của Cảng đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An và khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ.

Cảng Hàng không Vinh có vị trí thuận lợi, cách không xa Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, cảng Cửa Lò, các cửa khẩu tiếp giáp Lào. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, cảng ngày càng khẳng định vai trò giao thương, vận tải quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của cả khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ.

Từ Cảng Hàng không Vinh đang có các đường bay khứ hồi kết nối Thành phố Vinh đến các đô thị, trung tâm kinh tế lớn, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuật với tần suất 20 chuyến/ngày và khai thác đường bay quốc tế Vinh-Vientiane (Lào) tần suất 4 chuyến/tuần; lượng vận chuyển năm 2014 dự kiến đạt 1,2 triệu khách, tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất so với các cảng hàng không nội địa khác trong cả nước.

Được sự quan tâm của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và của tỉnh Nghệ An, Cảng Hàng không Vinh đang được đầu tư xây dựng mở rộng sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách mới với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, có năng lực khai thác 2 triệu hành khách/năm, đồng thời sẽ quy hoạch xây dựng thêm khu hàng không dân dụng công suất khai thác 4 triệu hành khách/năm, trong tương lai nâng năng lực khai thác cụm Cảng Hàng không Vinh lên 7 triệu hành khách/năm.

Hiện Cảng Hàng không Vinh đang được Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch tổng thể giai đoạn 2030, có tính đến giai đoạn sau năm 2050, xây dựng, nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế, khi đi vào hoạt động sẽ kết nối giao thông, là động lực để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ các nước, các địa phương trong nước đến với Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung bộ.

Những điều chỉnh này mở ra triển vọng mới về phát triển kinh tế xã hội, cơ hội giao thương trong nước và quốc tế, nâng tầm vị thế của các tỉnh Bắc Trung bộ nới chung và Nghệ An nói riêng như Nghị quyết 26 Bộ Chính trị ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã xác định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục