Nghệ An và Lâm Đồng xây dựng các tuyến du lịch chung

Lâm Đồng và Nghệ An sẽ xây dựng sản phẩm và hệ thống tuyến điểm du lịch chung, đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm đặc thù của hai tỉnh.
Nghệ An và Lâm Đồng xây dựng các tuyến du lịch chung ảnh 1Khu du lịch núi Lang Biang, Đà Lạt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 16/4, tại thành phố Đà Lạt, hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển du lịch nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương nói riêng, hai vùng Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung.

Nghệ An là địa phương có nhiều di tích lịch sử-văn hóa và tài nguyên thiên nhiên phong phú cả về rừng và biển, đem lại thế mạnh về du lịch văn hóa-lịch sử, tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái rừng.

Trong khi đó, Lâm Đồng được biết đến là vùng đất có nhiều thắng cảnh đẹp, nhiều thác ghềnh, rừng nguyên sinh với giá trị đa dạng sinh học cao, khí hậu ôn hòa quanh năm luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Lâm Đồng lại nằm trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tại hội nghị, các nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch hai tỉnh đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về quản lý, khai thác, kinh doanh du lịch.

Thời gian tới, hai địa phương sẽ hợp tác trong nghiên cứu thị trường và xúc tiến quảng bá du lịch; phối hợp tham gia các hội thảo, hội chợ, triển lãm; tham gia các sự kiện và lễ hội do hai địa phương tổ chức; tuyên truyền giới thiệu về du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng của hai địa phương.

Đồng thời, Lâm Đồng và Nghệ An sẽ xây dựng sản phẩm và hệ thống tuyến điểm du lịch chung, đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm du lịch đặc thù của hai tỉnh.

Hai tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư của địa phương đến tìm hiểu, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và sản phẩm du lịch; liên kết hoạt động du lịch lữ hành, đẩy mạnh tổ chức các chương trình du lịch bằng đường hàng không, khai thác có hiệu quả tuyến bay Vinh-Liên Khương và ngược lại.

Hiện nay, sân bay Vinh đã mở thêm các tuyến bay mới Vinh-Đà Nẵng-Buôn Ma Thuột, Vinh-Liên Khương (Lâm Đồng) và Vinh-Vientiane (Lào).

Trong khi đó, nhiều hãng hàng không cũng đã mở thêm các đường bay mới từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh tới sân bay Liên Khương.

Trong tương lai gần sẽ có thêm đường bay Singapore-Liên Khương, thu hút khách quốc tế đến với Đà Lạt.

Năm 2013, Nghệ An đã đón trên 4,5 triệu lượt khách, còn Lâm Đồng đón 4,2 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo bà Đinh Thị Thanh Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng và Nghệ An là hai trong bảy vùng du lịch trọng điểm của cả nước.

Hai vùng có nhiều thuận lợi trong việc mở rộng giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và phát triển du lịch với các địa phương.

Việc đẩy mạnh liên kết hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.