Nghệ An: Mất hàng loạt tấm lưới chống lóa trên tuyến Quốc lộ 1A

Hàng loạt tấm lưới chống lóa nằm ở trên dải phân cách đoạn qua các xã thuộc địa bàn huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã bị người dân lấy cắp hoặc tự ý tháo dỡ trái phép.
Nghệ An: Mất hàng loạt tấm lưới chống lóa trên tuyến Quốc lộ 1A ảnh 1Tấm chống lóa nằm trên dải phân cách bị mất tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông về ban đêm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 1A, hàng loạt tấm lưới chống lóa nằm ở trên dải phân cách đoạn qua các xã thuộc địa bàn huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã bị người dân lấy cắp hoặc tự ý tháo dỡ trái phép làm điểm đi bộ qua đường.

Đây là hành vi phá hoại công trình giao thông, vi phạm pháp luật và gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ thị trấn huyện Diễn Châu đến thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) dài khoảng hơn 20km, nhiều tấm lưới chống lóa nằm trên dải phân cách giữa hai làn đường bị mất. Đặc biệt, có nhiều điểm cách vài ba mét lại mất một tấm lưới chống lóa.

Tình trạng này diễn ra phổ biến ở địa phận các xã Diễn Ngọc, Diễn Yên, Diễn Trường (huyện Diễn Châu) và xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu).

Anh Nguyễn Văn Ngọ, ở thị trấn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, lái xe taxi, cho biết: "Việc mất các tấm lưới chống lóa trên dải phân cách khiến các tài xế thường xuyên lưu thông trên quốc tuyến Quốc lộ 1A như tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc quan sát vào ban đêm. Bởi lẽ không có tấm chống lóa, các xe đi ngược chiều sẽ rọi đèn vào nhau, gây nguy cơ tai nạn rất cao."

Một thực trạng khác cũng diễn ra khá phổ biến hiện nay là tại các khu vực đông dân cư có nhiều nhà hàng, quán xá, gara ôtô..., một số người dân đã tự ý tháo tấm chống lóa, trèo lên dải phân cách giữa đường để đi tắt sang đường, bất chấp nguy hiểm khi lưu lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A là rất đông.

[Nghệ An: Xe khách lật nghiêng khiến 4 người bị thương]

Ông Nguyễn Bảo Giang - Chi cục Phó Chi cục Quản lý đường bộ II.2, cho biết thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 1A đã mất cắp 28 tấm lưới chống lóa đặt trên dải phân cách ở các xã Diễn Trường, Diễn Yên và Quỳnh Giang.

Tình trạng này gây nguy cơ cao mất an toàn giao thông vào ban đêm đối với các phương tiện tham gia giao thông.

Để xử lý tình trạng này, Chi cục Quản lý đường bộ II.2 đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An có công văn chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyền truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc đảm bảo công trình giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời, lập dự án bổ sung các tấm chống lóa bị mất để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý đường bộ II.2 đã phối hợp với các địa phương, Ban An toàn giao thông tăng cường tuyên truyền cho người dân về mối nguy hiểm khi tự ý mở lối băng qua đường và đóng lại các vị trí mà người dân tự ý mở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục