Nghị sỹ Mitt Romney tuyên bố không tranh cử tổng thống Mỹ

Ngày 30/1, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2012 Mitt Romney tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.
Nghị sỹ Mitt Romney tuyên bố không tranh cử tổng thống Mỹ ảnh 1Ông Mitt Romney và vợ Ann bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Belmont, Massachusetts ngày 6/11/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 30/1, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2012 Mitt Romney tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Romney nêu rõ: "Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng về khả năng tranh cử tổng thống một lần nữa, tôi đã quyết định tốt nhất là dành cơ hội cho các lãnh đạo khác trong đảng trở thành ứng viên tiếp theo của chúng ta."

Trước đó, cựu Thống đốc bang Massachusetts này từng nói rằng ông "đang cân nhắc nghiêm túc việc tranh cử một lần nữa."

Ông Romney được cho là đã nỗ lực củng cố sự ủng hộ từ những thành phần hậu thuẫn ông trong các cuộc đua tranh trước đây song các nhà tài trợ và chiến lược gia hàng đầu lại hậu thuẫn Jeb Bush, con trai thứ của cựu Tổng thống George H. W. Bush và cũng là em trai của cựu Tổng thống George W. Bush./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục