Sáng 15/1, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý đối với dự thảo Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thông qua hội thảo nhằm lắng nghe và nghiên cứu xây dựng đề tài khoa học cấp bộ, phục vụ việc xây dựng Chiến lược, dự kiến nghiệm thu trước tháng 6/2026.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, tiến sỹ Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được xác định là giá trị truyền thống bền vững, là chủ trương chiến lược có ý nghĩa lâu dài của Đảng.
"Tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhiệm vụ cấp thiết, mang tính then chốt nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước, nhất là trong giai đoạn mới," ông Tiến nhấn mạnh.
Tại hội thảo, các ý kiến cơ bản thống nhất cho rằng bố cục hiện nay là hợp lý, thể hiện được logic nội dung và các vấn đề cốt lõi của Chiến lược. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát, sắp xếp và hoàn thiện bố cục theo hướng khoa học, chặt chẽ và mạch lạc hơn, bảo đảm sự thống nhất giữa các phần, các mục; đồng thời làm nổi bật rõ ràng các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chiến lược.
Các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục làm rõ và nhấn mạnh mục đích cuối cùng của Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thực chất và bền vững.
Do đó, chiến lược không chỉ dừng lại ở việc xác định các quan điểm, định hướng chung, mà phải trả lời được câu hỏi cốt lõi: làm thế nào để đại đoàn kết toàn dân tộc được hiện thực hóa trong đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 xây dựng nước Việt Nam phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.
Bên cạnh đó, việc xây dựng chiến lược cần chú trọng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động, tập hợp Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tiễn; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trên cơ sở các ý kiến được lắng nghe tại Hội thảo, Ban Tuyên giáo sẽ tiến hành tổng hợp, rà soát, nghiên cứu và chắt lọc để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Chiến lược, bảo đảm tính khoa học, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và triển khai thực hiện Đề án Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc trong năm 2026./.