Ngoại trưởng Canada hoan nghênh bước tiến trong đàm phán liên Triều

Ngoại trưởng Canada ngày 9/1 hoan nghênh hai miền Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán cấp cao; bày tỏ hy vọng một giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Triều Tiên là cần thiết và khả thi.
Ngoại trưởng Canada hoan nghênh bước tiến trong đàm phán liên Triều ảnh 1Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 9/1 đã ra hoan nghênh việc hai miền Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán cấp cao, đồng thời bày tỏ hy vọng một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên là cần thiết và khả thi.

[Nga hoan nghênh cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai miền Triều Tiên]

Tuy nhiên, tuyên bố của Ngoại trưởng Freeland cũng nêu rõ: “Canada hỗ trợ đầy đủ các nỗ lực của khu vực và quốc tế trong việc giải quyết mối đe dọa an ninh quốc tế cấp bách hiện nay, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp chế tài nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo theo cách có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.”

Trung tuần tháng này, Canada và Mỹ sẽ đồng chủ trì cuộc họp của ngoại trưởng các nước nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên hiện nay.

Trong vai trò nước chủ nhà, Canada mong muốn sẽ tìm được tiếng nói đồng thuận tại cuộc họp để hướng tới một Bán đảo Triều Tiên an ninh, thịnh vượng và phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.