Ngoại trưởng Kang: Hàn Quốc không xem xét triển khai thêm THAAD

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nêu rõ chính phủ nước này không xem xét triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Ngoại trưởng Kang: Hàn Quốc không xem xét triển khai thêm THAAD ảnh 1Hệ thống THAAD. (Ảnh: Stripes/TTXVN)

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 30/10 nêu rõ chính phủ nước này không xem xét triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và Seoul cũng không tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu.

Tại một phiên điều trần trước Quốc hội về Bộ Ngoại giao, bà Kang nhắc lại rằng THAAD là để bảo vệ Hàn Quốc cũng như binh sỹ Mỹ đóng tại đây trước các mối đe dọa tên lửa từ phía Triều Tiên. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta không xem xét triển khai thêm THAAD."

[Hàn-Trung nỗ lực giải quyết tranh cãi về THAAD trước thềm APEC]

Quân đội Mỹ đã triển khai một khẩu đội THAAD với 6 bệ phóng tên lửa đánh chặn ở thị trấn Seongju ở miền Nam Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh lập luận rằng đây là một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và việc này sẽ làm phương hại đến lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Trong diễn biến khác, khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có tới thăm khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc vào đầu tháng tới hay không, bà Kang từ chối trả lời rõ ràng mà chỉ nói rằng mọi phương án đều được cân nhắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục