Ngoại trưởng Mỹ: Có thể đối thoại với Triều Tiên khi phù hợp

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết nghị quyết mới của Liên hợp quốc về Triều Tiên có đoạn những bên liên quan trong căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên có thể đối thoại khi có các điều kiện phù hợp.
Ngoại trưởng Mỹ: Có thể đối thoại với Triều Tiên khi phù hợp ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 7/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nghị quyết mới của Liên hợp quốc về Triều Tiên có đoạn những bên liên quan trong căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên có thể đối thoại khi có các điều kiện phù hợp.

Phát biểu bên lề một cuộc họp an ninh khu vực ở thủ đô Manila (Philippines), ông Tillerson cho hay việc thực thi các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc sẽ được giám sát cẩn thận, nhấn mạnh rằng nghị quyết nói trên đã gửi một thông điệp mạnh mẽ để Triều Tiên hiểu thế giới mong đợi gì ở họ.

[Truyền thông Trung Quốc: Mỹ "kiêu ngạo" trong vấn đề Triều Tiên]

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho hay việc Nga và Trung Quốc ủng hộ các biện pháp trừng phạt này cho thấy cộng đồng quốc tế mong đợi Nga và Trung Quốc giúp Triều Tiên chấp nhận thực tế.

Ngoài ra, trả lời các phóng viên, ông Tillerson khẳng định chế độ của Chủ tịch Kim Jong-un phải ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo nếu muốn đàm phán với Mỹ về việc giải quyết bế tắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.