Ngoại trưởng Mỹ hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên

Ông Kim Yong-chol, cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, đã bắt đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Ngoại trưởng Mỹ hội đàm với Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) đại dẫn đầu phái đoàn Mỹ và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (phải) dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tham gia cuộc đàm phán cấp cao về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Timesofisrael, ngày 30/5, ông Kim Yong-chol, cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, đã bắt đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Triều- Mỹ.

Ông Kim Yong-chol đã tới sân bay John F. Kennedy ở thành phố New York trên chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh, trở thành quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đến thăm Mỹ trong vòng 18 năm qua.

[Ngoại trưởng Mỹ đã gặp "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un]

Cuộc đối thoại giữa ông Kim Yong-chol và ông Pompeo đã bắt đầu bằng cuộc gặp bữa tối được tổ chức tại một tòa nhà gần trụ sở của Liên hợp quốc lúc 19 giờ, trước thềm cuộc hội đàm sâu rộng vào ngày 31/5 để hoàn tất kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ tại Singapore vào ngày 12/6 nhằm chấm dứt tranh cãi hạt nhân từng đe dọa đẩy Bán đảo Triều Tiên trở lại chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục