Ngoại trưởng Venezuela tố cáo phe đối lập không muốn đối thoại

Ngày 18/7, cựu Ngoại trưởng Venezuela José Vicente Rangel tố cáo liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập không muốn đối thoại với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.
Ngoại trưởng Venezuela tố cáo phe đối lập không muốn đối thoại ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Venezuela José Vicente Rangel. (Nguồn: AP)

Ngày 18/7, cựu Ngoại trưởng Venezuela José Vicente Rangel tố cáo liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập không muốn đối thoại với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. 

Theo ông Rangel, mặc dù MUD tuyên bố chấp nhận bàn đàm phán, song lại đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận được đó là việc phế truất Tổng thống Maduro.

Ông này cho biết 80% người dân Venezuela muốn có một giải pháp hòa bình và đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập, chiếm đa số tại Quốc hội.

Ông Rangel khẳng định cách đây 14 năm, phe đối lập cũng đã sử dụng chiêu bài này chống lại Tổng thống thời đó Hugo Chávez, với việc kích động bạo lực và ngừng hoạt động ngành dầu khí, kinh tế mũi nhọn của nước Nam Mỹ này. 

Cũng theo ông Rangel, việc chưa thể tiến hành trưng cầu dân ý lấy tín nhiệm Tổng thống Maduro để có thể bắt đầu đàm phán như yêu sách của phe đối lập không phụ thuộc vào chính phủ bởi MUD đã gian lận trong quá trình thu thập chữ ký./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.