Lực lượng cảnh sát Santiago cho biết người biểu tình đã đốt các rào chắn tạiít nhất 10 địa điểm trong thành phố gây tắc nghẽn giao thông, khiến khoảng 6triệu người bị ảnh hưởng. Tuyến đường Alameda Avenue, trục giao thông chính bịtắc nghẽn trong nhiều giờ.
Nhiều người biểu tình đã ném chai lọ vào lực lượng cảnh sát chống bạo độngkhi họ đang dập tắt các đám cháy và giải tán đám đông. Người biểu tình còn phónghỏa vào một xe buýt khiến một lái xe bị thương.
Sau khi cuộc đối thoại giữa Chính phủ và giới học sinh, sinh viên nhằm tìm giảipháp cho cuộc khủng hoảng giáo dục kéo dài nhiều tháng qua tại Chile thất bại,Hiệp hội học sinh, sinh viên Chile đã kêu gọi biểu tình trong vòng 48 giờ với sựủng hộ mạnh mẽ của hơn 70 tổ chức công đoàn khác. Đây được coi là phong tràobiểu tình lớn nhất tại quốc gia này kể từ khi chế độ Augusto Pinochet sụp đổ năm1990.
Từ hơn 4 tháng qua, giới học sinh, sinh viên Chile đã tiến hành bãi khóa,biểu tình và vận động quần chúng, yêu cầu chính phủ thực hiện cải cách hướng tớimột nền giáo dục công miễn phí và đảm bảo chất lượng. Các cuộc thăm dò cho thấycó tới 80% người dân Chile đồng tình với yêu cầu cải cách giáo dục ở nước này./.