Người biểu tình Thái lại xông vào trụ sở cảnh sát

Người biểu tình Thái Lan lại xông vào trụ sở cảnh sát quốc gia

Ngày 4/12, người biểu tình lại xông vào trụ sở cảnh sát quốc gia sau khi từng chiếm trụ sở cảnh sát Bangkok và tòa nhà chính phủ.
Người biểu tình Thái Lan lại xông vào trụ sở cảnh sát quốc gia ảnh 1Cảnh sát Thái Lan tuyên bố không ngăn cản người biểu tình vào tòa nhà chính phủ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/12, người biểu tình lại xông vào trụ sở cảnh sát quốc gia sau khi từng chiếm trụ sở cảnh sát Bangkok và tòa nhà chính phủ.

Cảnh sát đã được lệnh tăng cường an ninh khi những người biểu tình tới tòa nhà này. Tuy nhiên, trước sức ép của người biểu tình, cảnh sát đã chấp thuận.

Người biểu tình đã xông lên cắt khóa cổng, cắt rào thép gai và đẩy đổ tường rào bêtông trước sự chứng kiến của cảnh sát. Không khí càng trở nên ngột ngạt khi các thủ lĩnh biểu tình dùng loa thách thức cảnh sát.

Mục tiêu của họ là đòi cảnh sát xử lý những ai đã ra lệnh bắn hơi cay và vòi rồng vào người biểu tình trong những ngày qua. Các thủ lĩnh biểu tình cũng đòi cảnh sát phải làm rõ về cái chết của bốn sinh viên tại trường đại học Ramkhamhaeng.

Vụ việc này từng khiến cho tình hình trở nên căng thẳng trong mấy ngày trước và quân đội đã phải điều binh lính tới để đưa sinh viên ra ngoài, đồng thời cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ của những người áo đỏ ngay gần đó cũng phải giải tán.

Trước những hành động quá khích của người biểu tình, cảnh sát chỉ tươi cười và vui vẻ cho phép các thủ lĩnh biểu tình vào khuôn viên trụ sở để trình thư cho Tư lệnh cảnh sát quốc gia.

Trong bức thư này, những người biểu tình đã đặt ra thời hạn bảy ngày để cảnh sát giải quyết vụ việc, nếu không người biểu tình sẽ có biện pháp cứng rắn hơn.

Những người biểu tình phản đối chính phủ bên ngoài cũng hô hào cảnh sát đứng về phía họ, không sử dụng vũ lực với người biểu tình.

Trước đó, với sự can thiệp của quân đội, cảnh sát đã nhất trí không sử dụng tiếp hơi cay và vòi rồng để trấn áp biểu tình. Họ đã cho phép người biểu tình vào trụ sở cảnh sát Bangkok và khuôn viên tòa nhà chính phủ trong vài tiếng.

Ngay sau đó, Tư lệnh lục quân Thái Lan đã lên tiếng buộc những người biểu tình phải rút khỏi hai nơi này, mở đường cho chính phủ hoạt động trở lại vào ngày 4/12.

Hiện tại, cả nước Thái Lan đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sinh nhật của Nhà Vua vào ngày 5/12 và chính sự kiện này đã làm cho tình hình căng thẳng dịu đi đôi chút.

Những người biểu tình trên đại lộ chính trước cửa tòa nhà chính phủ và quốc hội đã cùng trợ giúp công nhân vệ sinh dọn dẹp và trang hoàng đường phố chuẩn bị cho biểu lễ này.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cho tới nay vẫn khẳng định nhưng người biểu tình sẽ vẫn chưa giải tán cho tới khi loại bỏ được hoàn toàn chế độ Thaksin. Việc bà Yingluck Shinawatra từ chức hay giải tán quốc hội chẳng có ý nghĩa gì khi chế độ Thaksin vẫn tồn tại.

Trong khi đó, những người áo đỏ đã ra tuyên bố rằng họ sẵn sàng hành động để phản đối bất cứ một động thái vi hiến nào hòng lật đổ chính phủ của bà Yingluck.

Theo tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan, các tư lệnh quân đội sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay sau lễ sinh nhật năm nay của Nhà Vua vào 5/12.

Trong khi đó, Thủ tướng Yingluck đã chỉ thị cho hai bộ trưởng tổ chức một diễn đàn nhân dân để thảo luận cách giải quyết tình hình bế tắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục