Người dân Italy đứng hát ngoài ban công cổ vũ nhau vượt qua COVID-19

Sự lạc quan chính là một trong những vũ khí tinh thần hữu hiệu để chống lại bệnh tật, và ca hát đóng vai trò như liều thuốc bổ trong tình cảnh đại dịch COVID-19 tràn qua Italy.

Người Italy luôn biết cách khiến cho cuộc sống trở nên lãng mạn hơn, ngay cả trong tình cảnh dịch COVID-19 đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng tại đất nước hình chiếc ủng.

Từ 13/3, người dân Italy đã kêu gọi nhau đem nhạc cụ, hay thậm chí là xoong nồi ra ngoài bancông để ca hát, động viên nhau vượt qua đại dịch.

Nhiều người đã đăng tải video lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng phong trào "tiếng hát át tiếng chuông báo có nạn nhân COVID-19" qua đời.

Đây cũng là cách mà người dân Vũ Hán đã làm trong những ngày thành phố bị đóng cửa hoàn toàn, thời điểm đỉnh dịch COVID-19 ở Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, sự lạc quan chính là một trong những vũ khí tinh thần hữu hiệu để chống lại bệnh tật, và ca hát đóng vai trò như liều thuốc bổ./.

(Vietnam+)