Người dân New Zealand đổ xô đi vơ vét hàng hóa khi COVID-19 quay lại

Người dân New Zealand nhanh chóng đổ đến các siêu thị để tích trữ hàng hóa do lo ngại nguy cơ phong tỏa, sau khi nước này vừa ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 11/8, giới chức y tế New Zealand thông báo nước này đã phát hiện 4 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, sau 102 ngày không ghi nhận trường hợp nào.

4 ca nhiễm mới xuất hiện tại một hộ gia đình ở thành phố Auckland và hiện vẫn chưa tìm ra nguồn lây nhiễm. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã quyết định nâng mức cảnh báo dịch bệnh tại Auckland lên cấp độ 3, theo đó người dân sẽ được yêu cầu ở nhà trong khi nhiều cửa hàng sẽ phải đóng cửa.

Trước nguy cơ bị phong tỏa trở lại, người dân tại các thành phố lớn như Auckland và thủ đô Wellington đã nhanh chóng đổ đến các siêu thị để tích trữ hàng hóa. Giới chức New Zealand đã kêu gọi người dân không đổ dồn đi mua sắm để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh./.

(Vietnam+)