Người Kurd ở Iraq có thể mua vũ khí của Nga nếu giành độc lập

Chỉ huy lực lượng vũ trang Peshmerga của người Kurd ở miền Bắc Iraq, ông Barzani tin rằng nếu như giành được độc lập, chính quyền người Kurd có thể trang bị cho lực lượng này các loại vũ khí của Nga.
Người Kurd ở Iraq có thể mua vũ khí của Nga nếu giành độc lập ảnh 1Ông Sirwan Barzani. (Nguồn: AFP)

Sputnik đưa tin, chỉ huy lực lượng vũ trang Peshmerga của người Kurd ở miền Bắc Iraq, ông Sirwan Barzani tin rằng nếu như giành được độc lập, chính quyền người Kurd có thể trang bị cho lực lượng này các loại vũ khí của Nga.

Trả lời câu hỏi về việc nước nào sẽ trở thành nhà cung cấp vũ khí chủ yếu của người Kurd ở Iraq nếu như giành độc lập, ông Barzani nêu rõ:" Chính phủ mới cùng các bộ trưởng và chuyên gia quân sự sẽ quyết định điều này, tuy nhiên nhiều khả năng chúng tôi sẽ mua vũ khí của Nga bởi đã có nhiều kinh nghiệm sử dụng."

[Các nước phản đối cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd tại Iraq]

Bên cạnh đó, ông Barzani cũng cho biết chính quyền người Kurd ở Iraq hoan nghênh lập trường của Nga trong vấn đề tổ chức cuộc trưng cầu ý dân giành độc lập.

Theo ông Barzani, lực lượng Peshmerga đã sẵn sàng đánh trả bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào người Kurd ở miền Bắc Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục