"Người nhện" bị bắt khi leo lên tòa nhà Tour Montparnasse cao 210m

Một người đàn ông không rõ danh tính đã mạo hiểm leo lên mặt tiền tòa nhà Tour Montparnasse cao 210m mà không hề sử dụng dây đai hay các thiết bị bảo hộ khác.
"Người nhện" bị bắt khi leo lên tòa nhà Tour Montparnasse cao 210m ảnh 1Người đàn ông đang leo lên mặt tiền tòa nhà Tour Montparnasse. (Nguồn: AFP)

Một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt sau khi leo trên mặt tiền tòa Tour Montparnasse - tòa nhà văn phòng cao nhất tại thủ đô Paris của Pháp.

Cảnh sát cho biết đối tượng chưa rõ danh tính trên, đã không sử dụng dây đai hay các thiết bị bảo hộ khác khi leo lên tòa nhà cao 210 mét.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng bắt đầu leo từ sẩm tối và bị bắt lúc 20 giờ địa phương.

Một nhân viên cứu hộ đã phải dùng dây bảo hộ leo lên tòa nhà đưa đối tượng này lên nóc trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

['Người nhện' bị bắt sau khi chinh phục đỉnh tháp Skyper ở Frankfurt]

Đây không phải lần đầu tiên tòa nhà Tour Montparnasse có người "chinh phục."

Năm 2015, "người nhện" Alain Robert mang quốc tịch Pháp đã thực hiện "kỳ tích" khi leo lên nóc tòa nhà với lá cờ Nepal trong tay, nhằm thể hiện tình cảm với các nạn nhân trong vụ động đất kinh hoàng tại quốc gia châu Á này.

Tour Montparnasse có chiều cao không bằng tháp Eiffel, nhưng vẫn được xem là tòa nhà "chọc trời" tại trung tâm Paris./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục