Nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng mưa bão số 3, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh khu vực miền núi Bắc Bộ.

Nhiều tuyến đường đi các xã, thôn, bản tại huyện Trạm Tấu, Văn Chấn bị ngập lụt không qua lại được. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều tuyến đường đi các xã, thôn, bản tại huyện Trạm Tấu, Văn Chấn bị ngập lụt không qua lại được. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ (Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình) tính đến 13 giờ ngày 8/9 lượng mưa phổ biến ở mức 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Riêng Hòa Bình 100-200mm, có nơi trên 300 mm; Yên Bái, Hòa Bình 100-200mm; Sapa 237mm; Tô Múa (tỉnh Sơn La) 483.8mm; Tà Xi Láng (tỉnh Yên Bái ) 455.2mm.

Phía Đông Bắc Bộ gồm các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ lượng mưa là 30-50mm, có nơi trên 80mm. Trong đó có Hà Giang, Cao Bằng 100-150mm, có nơi trên 250mm; Yên Bái, Hòa Bình 100-200mm; Vành Danh (tỉnh Quảng Ninh) 380mm; Bản Chắt (tỉnh Lạng Sơn) 268.7mm.

Tại một số địa phương nguy cơ cao xảy lũ trên các sông suối và lũ quét, sạt lở đất, trong đó đặc biệt cần lưu ý các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3.

Ngoài ra, lũ trên sông trên các sông Ngòi Thia (Yên Bái), Sông Bôi (Hòa Bình), Hoàng Long (Ninh Bình) lên trên mức báo động 3; hạ lưu sông Lục Nam lên mức báo động 2.

Tại các đô thị, thành phố và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ do mưa lớn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các tỉnh: Lạng Sơn (11 huyện), Bắc Kạn (6 huyện), Thái Nguyên (9 huyện), Bắc Giang (8 huyện), Vĩnh Phúc (5 huyện), Hòa Bình (11 huyện), Phú Thọ (9 huyện), Tuyên Quang (6 huyện), Yên Bái (9 huyện), Sơn La (8 huyện), Lai Châu (3 huyện), Lào Cai (4 huyện).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, do ảnh hưởng mưa bão số 3, tại Yên Bái đã có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100-250mm, đặc biệt có nơi trên 400mm (huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn). Mực nước sông Ngòi Thia, Ngòi Hút dao động trên mức báo động 2; sông Thao tại Yên Bái mức báo động 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên từ đêm 8/9 đến ngày 11/9, khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có những điểm trên 400mm.

Trên các sông ở Yên Bái xuất hiện lũ, đỉnh lũ các sông nhỏ như sông Ngòi Thia, Ngòi Hút lên mức báo động 2- báo động 3 và trên báo động 3; sông Thao tại Yên Bái lên trên mức báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị đặc biệt tại các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái.

Độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh đang ở mức bão hòa, lũ quét, sạt lở đất đang được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong 24 giờ tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.