Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình

Dự báo phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình ảnh 1Sạt lở đất, đá tại một số điểm trên tuyến Quốc lộ 279D, thuộc huyện Mường La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/8, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ, ngày 15/8 có nơi trên 30mm như: Đức Hạnh (Cao Bằng) 38,1mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 68,1mm, Tân Văn (Lạng Sơn) 47,6mm...

Dự báo đêm 15/8 và ngày 16/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Cơ quan khí tượng cho biết sáng sớm 15/8, khu vực các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Mường Bang 69mm (Sơn La); An Phú 59mm (Yên Bái); Mường Tương 38mm (Hòa Bình)... nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Phù Yên, Vân Hồ, Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã (Sơn La); Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên (Yên Bái); Mai Châu, Đà Bắc (Hòa Bình). 

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế-xã hội.

Dự báo cho các khu vực đêm 15/8: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

[Nâng cao năng lực cảnh báo chi tiết đến điểm có nguy cơ sạt lở]

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế 37-38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục