Nhà máy Foxconn ở Trung Quốc hoạt động bình thường dù dịch bùng phát

Theo thông báo của Foxconn, nhà máy sản xuất iPhone của hãng tại Trịnh Châu (Trung Quốc) vẫn sản xuất như bình thường và ít chịu ảnh hưởng trong tình hình hiện nay.
Nhà máy Foxconn ở Trung Quốc hoạt động bình thường dù dịch bùng phát ảnh 1(Nguồn: reuters.com)

Tập đoàn điện tử Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 21/10 cho biết hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất iPhone của hãng vẫn diễn ra bình thường, dù các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 được thắt chặt tại nhà máy ở thành phố Trịnh Châu trong tuần này.

Theo thông báo của Foxconn, nhà máy tại Trịnh Châu vẫn sản xuất như bình thường và ít chịu ảnh hưởng trong tình hình hiện nay.

Các biện pháp kiểm soát mới được thực hiện sau đợt bùng phát dịch mới nhất tại thành phố này, với tổng số ca nhiễm là 196 kể từ ngày 8/10 và nhà máy Foxconn tăng cường sản xuất các mẫu iPhone 14.

[Foxconn đạt lợi nhuận trong quý 2 năm 2022 vượt dự kiến]

Foxconn đã tạm dừng hoạt động hai nhà máy ở thành phố Côn Sơn thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19.

Các hoạt động sản xuất tại các nhà máy này đã bị đình chỉ kể từ ngày 20/4, với tất cả nhân viên phải ở lại ký túc xá trong nhà máy. Đây là hai trong số bốn cơ sở sản xuất của Foxconn tại thành phố này.

Trước đó, hồi tháng Ba, Foxconn cũng đã ngừng sản xuất tại thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của Trung Quốc do những hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, tập đoàn đã nối lại những hoạt động cơ bản tại đây vào cuối tháng Ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục