Nhà Trắng nêu lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có bữa ăn tối cùng nhau ở thủ đô Hà Nội trong ngày 27/2 trước khi tiến hành hội đàm thượng đỉnh chính thức trong ngày 28/2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại căn cứ không quân Andrews ở Maryland, chuẩn bị khởi hành tới Hà Nội, Việt Nam ngày 25/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại căn cứ không quân Andrews ở Maryland, chuẩn bị khởi hành tới Hà Nội, Việt Nam ngày 25/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 26/2, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có bữa ăn tối cùng nhau ở thủ đô Hà Nội trong ngày mai 27/2 trước khi tiến hành hội đàm thượng đỉnh chính thức trong ngày 28/2.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Thư ký Báo chí Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên sẽ có màn chào hỏi nhau trước khi bước vào bữa ăn tối.

Sau đó, Tổng thống Trump sẽ được tháp tùng tới bữa tối bởi Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Chánh Văn phòng Nội các Mick Mulvaney.

Trong khi đó về phía Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ được tháp tùng bởi hai quan chức Triều Tiên.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về lịch trình của sự kiện chính trong ngày 28/2, nơi mà Tổng thống Trump sẽ theo đuổi nỗ lực tiên phong chấm dứt bất đồng kéo dài nửa thế kỷ với Triều Tiên cũng như thuyết phục Chủ tịch Kim Jong-un từ bỏ năng lực hạt nhân của mình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tới Việt Nam trong ngày 26/2, trong khi Tổng thống Mỹ sẽ hạ cánh tối cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục