Nhật Bản cân nhắc mở rộng đối tượng tiêm chủng mũi thứ 3

Nhật Bản cho biết những người cao tuổi không mắc bệnh nền cũng sẽ thuộc diện được điều chỉnh thời gian chờ tiêm mũi thứ 3 từ 8 tháng (theo nguyên tắc) xuống còn 7 tháng.
Nhật Bản cân nhắc mở rộng đối tượng tiêm chủng mũi thứ 3 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/12, liên quan đến tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 3, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc điều chỉnh mở rộng đối tượng được rút ngắn khoảng thời gian chờ tiêm mũi thứ 3 từ 8 tháng (theo nguyên tắc) xuống 6 tháng.

Khoảng 14 triệu người là các nhân viên y tế và người cao tuổi mắc bệnh nền đang sinh sống tại các nhà dưỡng lão sẽ nằm trong diện này.

Nguồn tin giới chức Chính phủ Nhật Bản cho biết những người cao tuổi không mắc bệnh nền cũng sẽ thuộc diện được điều chỉnh thời gian chờ tiêm mũi thứ 3 từ 8 tháng (theo nguyên tắc) xuống còn 7 tháng. Số lượng ước tính khoảng 17 triệu người và thời gian tiêm có thể bắt đầu từ tháng 2/2022.

Trước đó, phát biểu tại kỳ họp Quốc hội bất thường, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumido khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ 3, coi đây là một trong những biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới, nhất là biến thể Omicron.

[Sống chung an toàn với COVID-19: Nhìn lại chiến dịch vaccine toàn cầu]

Thủ tướng Kishida cũng đã chỉ đạo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chủ động về nguồn cung vaccine để phân phối đến các địa phương nhằm đảm bảo tốt nhất cho chương trình tiêm chủng này.

Cho đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép về nguyên tắc rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi thứ 3 xuống còn 6 tháng đối với các nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc người cao tuổi, trong trường hợp đặc biệt khi xảy ra ổ lây nhiễm mới tại một cơ sở y tế bất kỳ.

Hiện tại nguồn vaccine được sử dụng cho tiêm chủng mũi thứ 3 được cấp phép là vaccine của hãng Pfizer/BioNTech và Moderna.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, chính phủ nước này đã ký kết hợp đồng mua 120 triệu liệu vaccine của hãng Pfizer/BioNTech và 50 triệu liệu vaccine của hãng Moderna trong nửa đầu năm sau.

Tuy nhiên, bộ trên cũng cho biết, Pfizer/BioNTech chưa đưa ra lộ trình rõ ràng về cung cấp số lượng vaccine này. Vì thế, có thể ở một thời điểm nào đó sẽ có hiện tượng khan hiếm nguồn cung và người đăng ký tiêm mũi thứ 3 loại vaccine này sẽ phải chờ đợi thời gian lâu hơn dự kiến.

Giới chuyên gia y tế Nhật Bản cho biết trong trường hợp lựa chọn chuyển sang tiêm vaccine của hãng Moderna thì người dân vẫn có thể an tâm vì hiệu quả và độ an toàn sẽ không thay đổi so với việc tiêm vaccine cùng loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục