Nhật Bản ghi nhận ca tử vong thứ 3 vì nhiễm virus SARS-CoV-2

Bệnh nhân là một cụ ông khoảng 80 tuổi, ở thủ đô Tokyo, tử vong sau khi được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2; đây là ca tử vong thứ 3 tại Nhật Bản.
Nhật Bản ghi nhận ca tử vong thứ 3 vì nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đài NHK của Nhật Bản ngày 26/2 đưa tin nước này ghi nhận thêm một ca tử vong vì COVID-19.

Bệnh nhân là một người đàn ông khoảng 80 tuổi, ở thủ đô Tokyo. Cụ ông đã tử vong sau khi được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong thứ 3 tại Nhật Bản.

[Nhiều khách rời tàu Diamond Princess có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2]

Cũng liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Vương quốc Anh đã bắt đầu tiến hành các xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngẫu nhiên đối với các bệnh nhân cúm nhằm cảnh báo sớm trong trường hợp dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng tại nước này.

Việc xét nghiệm ngẫu nhiên sẽ được tiến hành tại tất cả 11 bệnh viện và 100 cơ sở y tế đa khoa đối với các bệnh nhân có triệu chứng cúm, bao gồm cả ho, khó thở và sốt.

Đến nay, Vương quốc Anh đã xác nhận 13 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục