Nhật Bản hy vọng cải thiện quan hệ song phương với Hàn Quốc

Nhật Bản hy vọng cùng với Hàn Quốc vượt qua những khó khăn mà hai bên đang phải đối mặt và cải thiện quan hệ song phương vốn đã bị nguội lạnh liên quan tới vấn đề người lao động thời chiến.
Nhật Bản hy vọng cải thiện quan hệ song phương với Hàn Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (phải) và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono trong cuộc gặp tại Seoul, Hàn Quốc ngày 11/4/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 19/12 đã bày tỏ hy vọng Tokyo và Seoul sẽ vượt qua những khó khăn mà hai bên đang phải đối mặt và cải thiện quan hệ song phương vốn đã bị nguội lạnh liên quan tới vấn đề người lao động thời chiến.

Ông Kono cho biết Tokyo đang chờ xem Seoul sẽ phản ứng thế nào trước các phán quyết gần đây của tòa án hàng đầu Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các trường hợp bị cưỡng bức lao động thời chiến, vì Nhật Bản tin rằng các quyết định đó làm suy yếu cơ sở pháp lý của quan hệ song phương.

[Nhật: Hàn Quốc đòi đền bù lao động cưỡng bức là không thể chấp nhận]

Phát biểu họp báo ở Tokyo, ông Kono nhấn mạnh: "Mặc dù (quan hệ song phương) đang đối mặt với những vấn đề rất khó khăn, chúng tôi hy vọng sẽ khắc phục được những trở ngại đó. Chúng tôi tin rằng Hàn Quốc sẽ thực hiện các bước theo cách không làm suy yếu cơ sở pháp lý của quan hệ song phương nên chúng tôi muốn chờ họ."

Hiện, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yen đã xem xét những bước cần thực hiện sau phán quyết nói trên của tòa án.

Nhật Bản vẫn khẳng định rằng vấn đề bồi thường đã được giải quyết "hoàn toàn và rõ ràng" trong một hiệp định song phương ký hồi năm 1965 và các phán quyết của người Hàn Quốc là "vi phạm luật pháp quốc tế."

Thỏa thuận này từng là cơ sở để Nhật Bản và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục