Ước tính nếu đạt được mục tiêu trên, số tiền mà du khách nước ngoài chi tiêu tạiNhật Bản có thể tăng từ 1.300 tỷ yên trong năm 2010 lên tới 4.700 tỷ yen vào năm2030.
Ngoài ra, chi tiêu của du khách cũng như lượng khách du lịch tăng lên dự kiến sẽđưa lực lượng lao động trong ngành du lịch tăng từ 250.000 người trong năm 2010lên 830.000 cán bộ, nhân viên.
Kế hoạch dự thảo nói trên là một phần trong chiến lược tăng trưởng kinh tế màchính phủ sẽ áp dụng vào tháng Sáu này, trong đó yêu cầu các ban ngành liên quanchuẩn bị đẩy mạnh quảng bá du lịch, nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của“thương hiệu Nhật Bản.”
Chính phủ Nhật Bản và các khu vực tư nhân nên phối hợp để tăng cường quảng báhình ảnh Nhật Bản trên các chương trình truyền hình ở nước ngoài.
Ngoài ra, dự thảo trên cũng kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thịthực (visa) cho du khách đến từ các nước Đông Nam Á và xem xét cấp thị thực lưutrú dài ngày cho khách nước ngoài giàu có.
Chính phủ Nhật Bản đang hướng tới thu hút du khách từ Thái Lan, Malaysia,Indonesia và các nước Đông Nam Á khác, khi lượng du khách Trung Quốc sụt giảmđáng kể từ mùa Thu năm ngoái, do những vấn đề liên quan đến tranh chấp lãnh thổgiữa hai nước.
Kế hoạch trên cũng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản xem xét việc phát triển một mạnglưới đường sắt mới nối các sân bay Narita và Haneda với trung tâm Tokyo, dựatrên một nghiên cứu có khả thi trong năm tài chính 2014.
Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc ước tính số du khách quốc tế trêntoàn cầu sẽ tăng gấp đôi lên 1,81 tỷ lượt vào năm 2030 so với năm 2010, nhờ sựtăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch từ các nước Đông Bắc Á, trong đó cóNhật Bản và Đông Nam Á.
2010 là năm lượng du khách nước ngoài đến thăm Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 8,61triệu lượt./.