Nhật Bản phát hiện một hòn đảo mới do núi lửa ngầm phun trào

Hòn đảo mới này có đường kính 1km và hình chữ C, được phát hiện sau khi núi lửa nằm cách đảo Iwoto thuộc quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương khoảng 50km về phía Nam, bắt đầu phun trào vào ngày 13/8.
Nhật Bản phát hiện một hòn đảo mới do núi lửa ngầm phun trào ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: news.yahoo.com)

Ngày 16/8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo đã phát hiện một hòn đảo mới xuất hiện ở vị trí gần đảo Iwoto, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.200km về phía Nam sau khi một núi lửa ngầm bắt đầu phun trào vào cuối tuần trước.

Hòn đảo mới này có đường kính 1km và hình chữ C, được phát hiện sau khi núi lửa nằm cách đảo Iwoto thuộc quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương khoảng 50km về phía Nam, bắt đầu phun trào vào ngày 13/8.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo về khói và tro bụi từ núi lửa tại những vùng biển gần đó khi dự báo núi lửa sẽ tiếp tục hoạt động.

[Indonesia: Núi lửa Merapi phun tro bụi bay xa tới 3,5km]

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện hòn đảo mới này trong khi quan sát núi lửa phun trào từ trên máy bay vào ngày 15/8.

Nhật Bản đã phát hiện các hòn đảo mới vào những năm 1904, 1914 và 1986, toàn bộ đều là đảo chìm.

Năm 1986, một hòn đảo mới đã được phát hiện, song 2 tháng sau đó đã chìm xuống biển./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.