Nhật Bản xem việc Triều Tiên phóng tên lửa là mối đe dọa nghiêm trọng

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định việc Triều Tiên quyết định phóng thử một tên lửa đạn đạo được xem là một mối đe dọa nghiêm trọng đối vơi Nhật Bản.
Nhật Bản xem việc Triều Tiên phóng tên lửa là mối đe dọa nghiêm trọng ảnh 1Cuộc tập trận bắn đạn thật chống máy bay của quân đội Triều Tiên tại một địa điểm bí mật ở khu vực phía tây biên giới liên Triều. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 29/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định việc Triều Tiên quyết định phóng thử một tên lửa đạn đạo được xem là một mối đe dọa nghiêm trọng đối vơi Nhật Bản.

Phát biểu với các phóng viên tại London, ông Abe nêu rõ: "Bất chấp các cảnh báo mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên ngày 29/4 đã thực hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước chúng tôi. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, và chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động này."

[Nhật Bản trao công hàm phản đối Triều Tiên phóng tên lửa]

Vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo rằng sự thất bại trong việc kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng có thể dẫn tới "những hậu quả thảm khốc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.