Nhật bỏ phiếu trắng dự thảo LHQ về giải trừ vũ khí hạt nhân

Nhật Bản bỏ phiếu trắng dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về giải trừ vũ khí hạt nhân, trong khi Nga và Mỹ phản đối dự thảo này.
Nhật bỏ phiếu trắng dự thảo LHQ về giải trừ vũ khí hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Kyodo, Ủy ban thứ nhất về giải trừ quân bị của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4/11 đã thông qua bản dự thảo nghị quyết do hầu hết các quốc gia đang phát triển soạn thảo kêu gọi nhanh chóng ký kết một hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, vốn nhận được sự tán thành của 109 nước.

Các cường quốc hạt nhân như Mỹ và Nga phản đối dự thảo trên trong khi Nhật Bản bỏ phiếu trắng. Giải thích lý do bỏ phiếu trắng, tại cuộc họp của ủy ban trên, Đặc phái viên của Nhật Bản về giải trừ hạt nhân tại Liên hợp quốc, ông Toshio Sano cho biết Tokyo ủng hộ quan điểm mà Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra hồi năm 1996 rằng tiếp tục "nhiệm vụ theo đuổi và tiến tới các cuộc đàm phán cuối cùng hướng tới giải trừ triệt để vũ khí hạt nhân."

Tuy nhiên, ông Sano khẳng định: "Tokyo thấy rằng cần có các biện pháp thiết thực để đạt được tiến triển bền vững trong mục tiêu giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân."

Bản dự thảo trên kêu gọi "tất cả các quốc gia lập tức thực thi nhiệm vụ của mình bằng cách tiến hành các cuộc đàm phán đa phương để sớm ký kết một hiệp ước chống hạt nhân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.