Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đoàn Bộ Nội vụ vàTruyền thông Nhật Bản sang Việt Nam đúng vào thời điểm hai bên đang tích cựctriển khai các hoạt động của năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; đánh giá cao chuyếnthăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vềviệc chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếunại hành chính.
Phó Thủ tướng tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ ViệtNam với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tácchiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chủ trương và chính sách nhất quán củaChính phủ Việt Nam là coi trọng quan hệ hợp tác với Nhật Bản. Hiện Nhật Bản làđối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế. Hợp tác kinh tếViệt Nam-Nhật Bản gồm các lĩnh vực hợp tác ODA, thương mại và đầu tư đã và đangđược triển khai mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội củaViệt Nam. Hiện tại và trong tương lai, tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa hai bêncòn rất lớn.
Đối với Việt Nam, để thực hiện mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệptheo hướng hiện đại hóa vào năm 2020, Phó Thủ tướng mong muốn trong thời giantới, hai nước đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, đặc biệt là trong các lĩnh vực đột pháchiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; phát triển nguồn nhân lựcvà xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản giúp Thanh traChính phủ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo cán bộ, tăng cường năng lực chuyênmôn về thanh tra, giải quyết khiếu nại hành chính, sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức của Nhật Bản, thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Sakamoto Tetsushi bày tỏ: Nhữngnăm gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển hết sứcmạnh mẽ, ngày càng sâu rộng và thực chất, đặc biệt từ khi hai nước nhất trí đưakhuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lực vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á năm2009.
Ông Sakamoto Tetsushi tin tưởng chắc chắn rằng, với nền tảng được tạo dựngtrong 40 năm qua, cùng với sự nhất trí và đồng thuận cao cũng như nỗ lực khôngngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếptục có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với lợi ích chung vànguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình,ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới./.