Hồi tuần trước, thủ đô Tokyo và nhiều thành phố xung quanh cho biết họ đãphát hiện lượng phóng xạ iốt-131 trong nước máy ở mức không an toàn cho trẻ sơsinh, dù mức nhiễm phóng xạ đã giảm đi sau đó.
Bộ Y tế Nhật Bản cảnh báo trận mưa cuối tuần có thể chứa các nguyên tốphóng xạ thoát ra từ nhà máy Fukushima số 1 và phát tán qua sông ngòi và đập vàohệ thống cung cấp nước uống.
Một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản cho biết: "Vì lượng phóng xạ tại Tokyo đãtăng sau các trận mưa, Bộ Y tế yêu cầu các nhà sản xuất nước uống trên toàn quốcphải có những biện pháp ứng phó phù hợp."
Trong cuộc họp báo cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yukio Edanocho biết Ủy ban An toàn hạt nhân cho rằng nước nhiễm xạ ở mức cao phát hiện tạilò phản ứng số 2 do một phần các thanh nhiên liệu đã tan chảy và tiếp xúc vớinước trong một bể chứa. Hiện công tác xử lý nước nhiễm xạ cao đang được tiếnhành để đảm bảo an toàn cho những công nhân nhà máy phục hồi hệ thống làm mátlò.
Theo ông Edano, chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn nước nhiễm xạchảy ra biển hay ngấm xuống đất. Ông cũng bày tỏ tin tưởng tình trạng này sẽkhông kéo dài. Tuy nhiên, chính phủ khuyến cáo người dân trong khu vực đã đượcsơ tán chưa nên về nhà trong thời điểm hiện nay, bởi không loại trừ khả năng khuvực này bị nhiễm xạ và có nguy cơ cao ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người.
Trong khi đó, Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết số người chết vàmất tích sau trận siêu động đất và sóng thần tại nước này tính đến 15 giờ chiều28/3 theo giờ địa phương (6 giờ GMT) đã lên tới hơn 28.000 người, trong đó10.901 người được xác nhận đã tử vong và 17.649 người mất tích.
Cùng ngày, Cơ quan an toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS) cho biết đã phát hiệnmột hàm lượng nhỏ chất phóng xạ xenon-133 tại khu vực Đông Bắc Hàn Quốc. TheoKINS, một trung tâm đặt tại vùng núi thuộc tỉnh Gangwon đã đo được lượng phóngxạ trên khi xét nghiệm mẫu không khí./.