Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ quan tâm đến thị trường Việt Nam

Giám đốc Điều hành Công ty Warburg Pincus cho biết hiện có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đánh giá rất cao, bày tỏ quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ quan tâm đến thị trường Việt Nam ảnh 1Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Giám đốc Điều hành Công ty Warburg Pincus (Hoa Kỳ) Charles R. Kaye. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 10/11, tiếp ông Charles R. Kaye, Giám đốc Điều hành Công ty Warburg Pincus (Hoa Kỳ), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng Warburg Pincus đã có 10 năm hoạt động thành công tại Việt Nam.

Công ty Warburg Pincus là một trong những quỹ đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Sau 28 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, các hoạt động hợp tác giữa hai nước đã phát triển sâu rộng, thực chất, trên tất cả các lĩnh vực, trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo Phó Thủ tướng, quan hệ kinh tế-thương mại tiếp tục là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương. Năm 2022, thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 123 tỷ USD (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021).

[Hoa Kỳ luôn là đối tác quan trọng hàng đầu về đầu tư tại Việt Nam]

Về đầu tư, tính đến ngày 20/8/2023, Hoa Kỳ có hơn 1.300 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 11,8 tỷ USD, đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của Công ty Warburg Pincus.

Đánh giá cao những đóng góp thiết thực và hiệu quả của Công ty đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng ghi nhận sau 10 năm hoạt động, Quỹ đã khẳng định là một trong những quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với tổng số vốn hơn 2 tỷ USD để xây dựng và phát triển nhiều doanh nghiệp lớn.

Giám đốc Điều hành Công ty Warburg Pincus Charles R. Kaye đã thông tin về hoạt động của Quỹ tại Việt Nam trong 10 năm qua, bày tỏ ấn tượng với những kết quả Việt Nam đã đạt được, nhất là trong ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, cũng như những dự định tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam của Quỹ trong thời gian tới.

Ông Charles R. Kaye cho biết hiện có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đánh giá rất cao, bày tỏ quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng của Việt Nam; đồng thời nêu một số kiến nghị đối với lãnh đạo Chính phủ.

Chia sẻ về mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết Việt Nam đang thực hiện Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu trên, Việt Nam còn rất nhiều việc cần làm, nhất là trong việc tạo lập một môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Việt Nam là một nước đang phát triển, tuy đã có hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn những quy định cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó tạo môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động, phát triển bền vững.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ quan tâm đến thị trường Việt Nam ảnh 2Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Giám đốc điều hành Công ty Warburg Pincus (Hoa Kỳ) Charles R. Kaye. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong quá trình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư lớn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thể chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động thành công tại Việt Nam.

Đánh giá cao Công ty Warburg Pincus đã hợp tác thành công với nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín của Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn Warburg Pincus tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đầu tư thành công vào những dự án mới.

Với mạng lưới khách hàng rộng lớn trên thế giới, Warburg Pincus sẽ tiếp tục là cầu nối để đưa các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói riêng và nước ngoài nói chung đến đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những kiến nghị của Warburg Pincus, đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi, nắm bắt để cùng phối hợp xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.