Nhiều thách thức lớn đang đón đợi tân Thủ tướng Malaysia Ismail Yaakob

Chiều 20/8, Hoàng cung Malaysia thông báo đã chỉ định ông Ismail Sabri Yaakob, Phó chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), làm thủ tướng mới của nước này.
Nhiều thách thức lớn đang đón đợi tân Thủ tướng Malaysia Ismail Yaakob ảnh 1Tân Thủ tướng Malaysia, ông Ismail Sabri Yaakob sẽ tuyên thệ nhậm chức vào chiều ngày 21/8. (Nguồn: straitstimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Phó chủ tịch đảng Tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) Ismail Sabri Yaakob, người vừa được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Malaysia, sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 14 giờ 30 ngày 21/8 (theo giờ địa phương).

Trước đó, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah đã chấp nhận việc bổ nhiệm ông Ismail Sabri vào chức Thủ tướng theo Điều 40 (2) (a) và Điều 43 (2) (a) của Hiến pháp Liên bang, sau cuộc họp kéo dài hai giờ với Hội đồng quân chủ tại Hoàng cung cùng ngày.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Quốc vương Abdullah cho rằng chính phủ mới cần tiếp tục nỗ lực chống lại COVID-19 ngay lập tức vì sự an toàn và an sinh của người dân và đất nước vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch này.

Quốc vương cũng bày tỏ hy vọng cuộc khủng hoảng chính trị có thể kết thúc và toàn bộ các nhà lập pháp nước này có thể chung tay chống dịch bệnh.

[Ông Ismail Sabri Yaakob trở thành tân Thủ tướng Malaysia]

Ông Ismail Sabri, 61 tuổi, là một chính trị gia kỳ cựu đã tham gia chính trường Malaysia suốt 30 năm và được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào tháng 7/2021 trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa Thủ tướng Muhyiddin Yassin và UMNO. Trong chính quyền của Thủ tướng Yassin, ông Ismail Sabri là một trong những quan chức phụ trách chống dịch.

Việc ông Ismail Sabri được bổ nhiệm là Thủ tướng đã khôi phục vị thế của UMNO trên chính trường Malaysia sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018. Quốc vương Abdullah cho biết tân Thủ tướng có thể sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong quốc hội.

Với thế đa số mong manh hiện nay trong Quốc hội, Ismail Sabri cần lấy được lòng tin bằng các chính sách mới và hiệu quả để đối phó với dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế.

Bất chấp các lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng qua, số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia vẫn tăng mạnh với hơn 20.000 ca nhiễm và hàng trăm ca tử vong mỗi ngày. Ngân hàng trung ương Malaysia đã phải hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế.

Chính trường Malaysia rơi khủng hoảng khi Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức ngày 16/8 sau khi ông mất sự ủng hộ đa số nghị sỹ trong Quốc hội.

Quốc vương Abdullah sau đó giữ ông Yassin làm Thủ tướng lâm thời cho đến khi chọn được Thủ tướng mới. Ông Yassin là Thủ tướng tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Malaysia với 17 tháng đầy biến động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục