Nhu cầu điện tăng 12% tháng cao điểm mùa khô

Trong tháng cao điểm mùa khô năm nay, tổng nhu cầu điện toàn hệ thống sẽ đạt trên 11 tỷ kWh, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2012.

Bộ Công Thương dự kiến trong tháng 4/2013 - tháng cao điểm của mùa khô năm nay,tổng nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống sẽ đạt trên 11 tỷ kWh, tăng gần 12% sovới cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, hiện nay, nhiều hồ thủy điện trên phạm vi cả nước tiếp tụccó những diễn biến xấu hơn so với dự kiến đầu năm và tiến sát mực nước chết, đặcbiệt là khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong tháng 4, theo Bộ Công thương, cácnhà máy thủy điện được huy động theo tình hình thủy văn thực tế và kế hoạch tíchnước cho phát điện đến cuối mùa khô năm 2013. Các nhà máy nhiệt điện than vàtuabin khí được huy động tối đa. Các nhà máy nhiệt điện chạy dầu có thể được huyđộng để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục.

Bộ Công Thương cũng khẳng định việc cung ứng điện trong tháng Tư này củatoàn hệ thống điện quốc gia về cơ bản được đảm bảo và không phải thực hiện tiếtgiảm điện nếu không có các diễn biến quá bất thường xảy ra như sự cố lớn ở cácnhà máy điện, sự cố lưới điện 500-220kV, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao độtbiến.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng Tư, dự kiếncó ba tổ máy phát điện mới được đưa vào vận hành, bổ sung cho hệ thống điện quốcgia là tổ máy số 1 thủy điện Khe Bố, tổ máy số 2 thủy điện Hủa Na và tổ máy số 2thủy điện Nậm Chiến 1 với tổng công suất lắp đặt là 240MW. Tuy nhiên, việc cungứng điện cho khu vực miền Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

Quý 1 năm nay, sản lượng điện thương phẩm cả nước đạt gần 25,9 tỷ kWh,tăng 10,81% so với cùng kỳ năm trước. Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toànhệ thống đạt gần 30 tỷ kWh, tăng 10,45%.

Hệ thống điện quốc gia vận hành, cung cấp điện ổn định, không có các sự cốlớn. Riêng trong tháng Ba, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, EVN đã huy độngtối đa các nguồn điện, kể cả nguồn điện chạy dầu DO có giá thành cao để đảm bảođáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhândân cả nước, đồng thời EVN đã nỗ lực điều tiết các hồ chứa thủy điện để đáp ứngnhu cầu tưới tiêu nông nghiệp và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các hồthủy điện trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn.

Do tình hình thủy văn các hồ thủy điện các tháng đầu năm 2013 xấu hơn dựkiến đầu năm, tình trạng thiếu nước, hạn hán xảy ra ở một số khu vực nên tìnhhình cung ứng điện mùa khô năm nay rất khó khăn.

EVN đang thực hiện các giải pháp cân đối các nguồn điện hợp lý, đẩy mạnhtiết kiệm điện và các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụphát triển và đời sống đất nước, đồng thời ưu tiên cấp nước cho sản xuất nôngnghiệp và sinh hoạt.

Về phía các địa phương, để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điệnquốc gia, vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện các biện pháptiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả trên phạm vi cả nước, đặc biệtlà tại khu vực miền Nam./.

Mai Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục