



Phía Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và tiêu diệt 77 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong chiến dịch tấn công kéo dài từ tối 12/3 đến sáng 13/3.
Các nước châu Âu đang xem Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác tiềm năng trong chiến lược an ninh mới, nhằm tăng cường phòng thủ và đảm bảo an ninh cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết có khoảng 15 quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine, tuy nhiên nhấn mạnh rằng "bảo đảm an ninh đầu tiên" vẫn là chính quân đội Ukraine.
Theo các nguồn tin, những điều khoản mà Moskva đưa ra tương đối rộng và tương tự các yêu cầu mà nước này đã gửi tới Ukraine, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước đây.
Ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh tầm quan trọng của khoảng thời gian 30 ngày này như một cơ hội để thiết lập nền tảng cho hòa bình bền vững.
Đại diện tỉnh Kaluga (Liên bang Nga) bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục ủng hộ những sáng kiến nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.
Cuộc bầu cử đã thu hút sự chú ý, một phần là do những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nhằm tác động đến bối cảnh chính trị của hòn đảo.
Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan cam kết sẽ thực hiện các bước đi cụ thể để tăng cường năng lực phòng vệ của châu Âu cũng như cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ. Ông nói: "Chúng tôi sẽ không công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nào là của Liên bang Nga."
Tổng thống Zelensky xác nhận Nga tăng cường sức ép đối với quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk, Kiev đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ binh sỹ.
Tổng thống Zelensky hoan nghênh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine, hy vọng thời gian ngừng bắn sẽ giúp soạn thảo thỏa thuận hòa bình rộng hơn.
Trên trang X, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ý tưởng về lệnh ngừng bắn 30 ngày là bước đi quan trọng và đúng đắn tới nền hòa bình công bằng dành cho Ukraine.
Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili bị kết án thêm 3 năm tù giam vì tội biển thủ công quỹ, tổng hợp hình phạt là 9 năm.
Ngoại trưởng Nga tuyên bố Ukraine có thể giữ lãnh thổ theo đường biên giới năm 1991, nhưng sẽ không có bán đảo Crimea và một phần vùng Donbass, nếu Kiev hợp tác và thực hiện thỏa thuận Minsk.
Người phát ngôn Điện Kremlin không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành điện đàm và có thể được tổ chức rất nhanh chóng nếu cần thiết.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tin tưởng Financial Times sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Anh cũng như đưa hình ảnh tích cực về Việt Nam ra thế giới.
Mỹ và Ukraine không đưa ra thảo luận về khả năng từ chức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia.
Phát biểu sau cuộc tiếp xúc Mỹ-Ukraine ở Jeddah, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine nói: "Nếu Nga chấp nhận, chúng tôi sẵn sàng làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị, đàm phán về giai đoạn tiếp theo."
Ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định ngay lập tức nối lại viện trợ quân sự và tình báo cho Ukraine, sau cuộc đàm phán giữa đại diện 2 nước tại Jeddah, Saudi Arabia.
Đề cập một lệnh ngừng bắn tiềm tàng ở Ukraine, Ngoại trưởng New Zealand nêu rõ "bóng đang ở phần sân của Nga" và phía New Zealand mong đợi thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ tại Washington vào tuần tới.
Điệu múa truyền thống - múa sạp - không chỉ mang đến không khí sôi động tại lễ hội “Brechtfestival 2025” mà còn giúp bạn bè quốc tế trải nghiệm trực tiếp nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định trong bối cảnh hiện nay cần liên tục điều chỉnh để xác định những đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho một nền hòa bình vững chắc và lâu dài ở Ukraine.
Ukraine khẳng định sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày mà Mỹ đưa ra tại cuộc gặp tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).
Đám cháy trên tàu Stena Immaculate đã "giảm đáng kể" trong khi tàu Solong "vẫn đang bốc cháy" và bắt đầu trôi về phía Nam, giới chức Anh cho hay tàu Solong khó có thể tiếp tục nổi.
Phát biểu trên truyền thông xã hội, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết: "Cuộc họp với nhóm Mỹ bắt đầu rất mang tính xây dựng, chúng tôi đang tiếp tục công việc của mình."
Quảng trường vô danh tại đại lộ “Khai sáng,” số nhà 15, quận Vyborg ở thành phố Saint Petersburg từ nay sẽ mang tên Quảng trường Hồ Chí Minh - tên của vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Ngày 11/3, các điểm bỏ phiếu tại Greenland mở cửa đón cử tri tham gia cuộc bầu cử Cơ quan lập pháp sớm, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách kiểm soát hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này.
Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 10/3, Tổng thống Ukraine Zelensky viết: “Chúng tôi hy vọng đạt kết quả thực tế. Lập trường của Ukraine trong các cuộc đàm phán này sẽ hoàn toàn xây dựng.”
Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Chủ tịch EC tuyên bố: "Thời đại ảo tưởng đã qua. Châu Âu cần tự chịu trách nhiệm lớn hơn về quốc phòng của mình."
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm lực lượng phía Bắc của nước này vừa giải phóng 12 khu định cư và hơn 100km2 lãnh thổ ở tỉnh Kursk.