Nigeria không thả tù nhân Boko Haram để đổi lấy nữ sinh

Tổng thống Nigeria đã loại trừ việc thả các tay súng thuộc nhóm Boko Haram đang bị giam giữ để đổi lấy tự do cho hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc.
Nigeria không thả tù nhân Boko Haram để đổi lấy nữ sinh ảnh 1Các nữ sinh bị bắt cóc hôm 14/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã loại trừ việc thả các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo Boko Haram đang bị giam giữ để đổi lấy tự do cho hơn 200 nữ sinh bị nhóm này bắt cóc cách đây một tháng.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng phụ trách châu Phi của Anh Mark Simmonds, người hiện đang có mặt ở Nigeria để đàm phán về sứ mệnh quốc tế giải cứu con tin trong vụ này, cho biết ông đã đề cập vấn đề này với Tổng thống Jonathan trong một cuộc gặp tại Abuja, tuy nhiên ông Jonathan khẳng định "sẽ không thương lượng với Boko Haram về việc đổi tù nhân lấy các nữ sinh bị bắt cóc."

Tuy nhiên, theo ông Simmonds, Tổng thống Jonathan sẵn sàng đối thoại với Boko Haram nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở miền Bắc Nigeria.

Trước đó, Boko Haram đã đưa ra đề xuất trao đổi nói trên và Bộ trưởng Nội vụ Nigeria Abba Moro đã bác bỏ, cho rằng nhóm này không có tư cách để ra điều kiện.

Hiện, 223 em trong số 276 nữ sinh bị bắt cóc vẫn mất tích. Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Israel, Trung Quốc đang nỗ lực giúp Nigeria tìm ra nơi Boko Haram giam giữ các em.

Cùng ngày 15/5, Hạ viện Nigeria đã bắt đầu phiên thảo luận về khả năng gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng tại ba bang miền Đông Bắc theo đề xuất của Tổng thống Jonathan.

Trong khi đó, Thượng viện đã triệu tập các Bộ trưởng Quốc phòng và Cảnh sát, quân đội và những người đứng đầu các cơ quan an ninh để thảo luận về vấn đề này. Theo luật của Nigeria, đề nghị của Tổng thống cần được 2/3 số nghị sĩ của hai viện quốc hội thông qua mới có hiệu lực.

Dự kiến Pháp sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Paris bàn về an ninh khu vực Tây Phi, với sự tham gia của lãnh đạo các nước Benin, Cameroon, Niger và Chad cùng với Tổng thống Jonathan vào ngày 17/5 tới. Đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ cũng sẽ tham dự hội nghị này.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết hội nghị sẽ thảo luận cách để đập tan nhóm Boko Haram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.