Ninh Bình trước nguy cơ mất mùa hoa đào Tết

Hàng trăm hộ trồng đào ở Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình đang lo lắng vì cây đào phai nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh bị nhiễm bệnh.
Hàng trăm hộ trồng đào ở Đông Sơn - xã vùng ven đô thị Tam Điệp, tỉnh Ninh Bìnhđang lo lắng vì cây đào phai nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh bị nhiễm bệnh,ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Các chủ vườn dù đã nỗ lực cứu đào nhưng bất thành nên chỉ còn biết mong mỏi cáccơ quan chuyên môn nhanh chóng tìm giải pháp để hạn chế thiệt hại cho người dân.

Theo các chủ vườn, khi đào được 2 năm tuổi thì họ phát hiện ở thân cây, nhánhcây xuất hiện nhựa màu vàng sùi ra, sau đó chuyển sang màu đen, đông quánh lạivà đóng thành cục. Người dân quen gọi hiện tượng này là bệnh “ghẻ da.” Bệnhthường phát triển mạnh vào mùa mưa, khoảng tháng Tám âm lịch. Những cây bị bệnhnặng, vỏ cây sần sùi, thân cây, các nhánh nhỏ héo dần và chết. Nhiều hộ đã muamột số loại thuốc trị nấm về phun nhưng không có kết quả.

Có gần 1ha đào phai, gắn bó với loại cây trồng này cả chục năm, ông Phạm XuânThủy ở thôn 6, xã Đông Sơn cho biết bệnh “ghẻ da” trên cây đào ảnh hưởng khôngnhỏ đến khả năng sinh trưởng, số lượng hoa và làm giảm khoảng 30% giá trị kinhtế của cây. Nếu không bị bệnh, vỏ cây nhẵn, đào ra nhiều nhánh, nhiều nụ, mộtcây đào từ 3 năm tuổi trở lên có giá 3 triệu đồng, nhưng bây giờ ước tính caonhất cũng chỉ bán được hơn 2 triệu/cây.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn Phạm Đình Cư, từ những dấu hiệutrên cây đào, Phòng kinh tế đô thị Tam Điệp đã xác định đây là bệnh chảy mủ haychảy gôm do nấm Phytophthora sp và nấm Palmivora sp gây ra. Hiện chưa có phươngpháp trị bệnh này hiệu quả.

Toàn xã có trên 800 hộ trồng đào với 71ha, chủ yếu là đào phai. Tuy nhiên, đã cótới hơn 70% diện tích đào bị nhiễm bệnh, trong đó tỷ lệ cây bị chết chiếm gần10%. Xã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn khảo sát, lấy mẫu bệnhphẩm, tranh thủ ý kiến tham vấn của các chuyên gia bảo vệ thực vật ở Trung tâmGiám định và Kiểm dịch thực vật (thuộc Viện Bảo vệ Thực vật-Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn) để tìm biện pháp chữa bệnh cho cây đào.

Bên cạnh bệnh chảy gôm, hiện nay bệnh mối đục gốc và thời tiết nắng ấm, nhiệt độlên cao làm một số diện tích đào nở hoa sớm cũng khiến cho người trồng đào ĐôngSơn mất ăn, mất ngủ./.

Vũ Văn Đạt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục