Trướcđây, Nokia đã cùng với Intel chung tay phát triển dòng máy tính bảng chạy nềntảng hệ điều hành MeeGo. Còn hiện giờ, nhà sản xuất điện thoại Phần Lan đang tínhtoán các bước đi để gia nhập vào thị trường máy tính bảng vốn đang có sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều hãng công nghệ lớn.
Sau khi ra mắt chiếc máy tínhbảng đầu tiên mở màn cho xu hướng mới của thị trường thiết bị cầm tay, Apple đãgặt hái được thành công rực rỡ với doanh số tiêu thụ 15 triệu sản phẩm trong năm2010. Mẫu iPad 2 mà Apple vừa ra mắt cũng ngay lập tức "cháy hàng."
Trong khi đó,các hãng Samsung và Motorola cũng không chịu ngồi yên khi tung ra các mẫu máytính bảng "khủng" của họ.
Chưa hết, thị trường "đất chật người đông" này sẽ còntiếp tục chứng kiến những dòng sản phẩm mới đến từ hai hãng lớn là Research inMotion và Hewlett-Packard.
Do vậy, Nokia chưa muốn đặt cược quá nhiều vào lĩnhvực mới này, mà mục tiêu trước mắt của họ vẫn là gia nhập mảng điện thoại thôngminh để giành lại thị phần đã mất vào tay iPhone và những chiếc smartphoneGoogle Android khác.
Bên cạnh đó, Nokia tin rằng nền tảng MeeGo mà họ cùng vớiIntel phát triển sẽ có tiềm lực không nhỏ khi tiến vào "lãnh địa" máy tínhbảng.
Đã từ lâu, Intel luôn cố gắng thiết lập một vị trí trên thị trường viễnthông và giờ là lúc họ tìm kiếm những đối tác thực sự có khả năng để cùng chiasẻ tham vọng này.
Từ nay cho tới năm 2012, Microsoft chưa thực sự sẵn sàng vớimột nền tảng dành cho máy tính bảng. Nếu tung ra phiên bản hệ điều hành cho loạithiết bị mới này, "gã khổng lồ phần mềm" sẽ dựa trên nền tảng Windows 8 sắp tớivốn được thiết kế dành cho máy tính cá nhân.
Trong trường hợp Nokia "đổi ý" vàkéo Microsoft vào việc sản xuất máy tính bảng thì những chiếc Nokia-Windows nàysẽ chạy hệ điều hành Windows đầy đủ chứ không phải Windows Phone củasmartphone./.