Nồng độ CO2 trong khí quyển Trái Đất ghi nhận mức cao kỷ lục

Nồng độ khí nhà kính carbon dioxide (CO2) trong khí quyển Trái Đất vừa được ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ khi các chỉ số khí này bắt đầu được theo dõi.
Khí thải bốc lên từ nhà máy ở Saint-Avold, miền đông Pháp ngày 31/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khí thải bốc lên từ nhà máy ở Saint-Avold, miền đông Pháp ngày 31/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nồng độ khí nhà kính carbon dioxide (CO2) trong khí quyển Trái Đất vừa được ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ khi các chỉ số khí này bắt đầu được theo dõi.

Điều này gióng lên hồi chuông báo động mới về tình trạng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới.

Đài quan sát thiên văn Mauna Loa ở quần đảo Hawaii (Mỹ) - nơi đã theo dõi mức độ CO2 trong khí quyển từ cuối những năm 50 của thế kỷ trước - đã ghi nhận nồng độ khí CO2 ở mức 415,26 phần triệu (ppm) vào ngày 11/5 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Đài quan sát Mauna Loa ghi nhận chỉ số CO2 vượt ngưỡng 415ppm trong ngày.

Lần gần đây nhất bầu khí quyển của Trái Đất có nồng độ CO2 cao đến mức này là thời điểm cách đây hơn 3 triệu năm, khi mực nước biển toàn cầu cao hơn vài mét và rừng che phủ một số khu vực ở Nam Cực.

Chuyên gia Wolfgang Lucht thuộc Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam (Đức) nhận định chỉ số trên cho thấy thế giới "đang không đi đúng hướng trong việc bảo vệ khí hậu, vì chỉ số cứ tăng và mỗi năm một cao hơn."

[Lượng khí thải carbon tại Liên minh châu Âu giảm trong 2018]

Ông nhấn mạnh "cần phải ổn định" chỉ số nồng độ CO2. Trong khi đó, ông Ralph Keeling, Giám đốc Chương trình CO2 của Viện Hải dương học Scripps - cho rằng nồng độ CO2 trong không khí có thể sẽ tiếp tục chiều hướng tăng trong suốt năm nay, theo đó năm nay có thể xảy ra hiện tượng El Nino, trong đó nhiệt độ tăng do dòng hải lưu ấm hơn.

Nồng độ khí nhà kính CO2 cao là một trong những nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính khiến không khí Trái Đất nóng lên, đồng thời làm gia tăng tình trạng biến đổi khí hậu.

Năm 2013, Đài quan sát Mauna Loa lần đầu tiên ghi nhận nồng độ CO2 trong khí quyển Trái Đất vượt ngưỡng 400ppm. Kể từ đó, nồng độ CO2 thường xuyên trên mức 400ppm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.