Nữ anh hùng 54 năm gắn bó với phòng thí nghiệm và vắcxin

Cả cuộc đời gắn bó với phòng thí nghiệm, nghiên cứu về virus, phát triển sản xuất vắcxin, GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên được mọi người gọi bằng cái tên “Người sản xuất vắcxin cho đất nước”.

Cả cuộc đời gắn bó với phòng thí nghiệm, nghiên cứu về virút viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, sởi, rubella, cúm...công trình để đời của Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thị Phương Liên là ứng dụng thành công công nghệ sản xuất vắcxin viêm não Nhật Bản vào năm 1992.

Đây cũng là loại vắcxin đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu đi nước ngoài. Với những đóng góp lớn lao, Giáo sư Huỳnh Thị Phương Liên vừa được trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Bà còn được mọi người đặt cho biệt danh “Người sản xuất vắcxin cho đất nước.”./.

(Vnews/Vietnam+)