Nữ thị trưởng trẻ nhất Ecuador Brigitte Garcia bị ám sát

Cảnh sát cho biết đang điều tra cái chết của bà Garcia, Thị trưởng 27 tuổi của thành phố San Vicente và cố vấn truyền thông Jairo Loor, sau khi thi thể của họ được phát hiện ở tỉnh Manabi.

Bà Brigitte Garcia và một cố vấn được phát hiện bị bắn chết trong một chiếc ôtô. (Nguồn: Gma News Online)
Bà Brigitte Garcia và một cố vấn được phát hiện bị bắn chết trong một chiếc ôtô. (Nguồn: Gma News Online)

Cảnh sát Ecuador xác nhận Thị trưởng trẻ nhất nước này - bà Brigitte Garcia - và một cố vấn được phát hiện bị bắn chết trong một chiếc ôtô vào sáng 24/3 (giờ địa phương), giữa lúc quốc gia Nam Mỹ đang hứng chịu làn sóng bạo lực do các băng đảng ma túy gây ra.

Cảnh sát cho biết đang điều tra cái chết của bà Garcia, Thị trưởng 27 tuổi của thành phố San Vicente và cố vấn truyền thông Jairo Loor, sau khi thi thể của họ được phát hiện ở tỉnh Manabi. Cảnh sát tuyên bố cả hai người đều thiệt mạng do bị bắn.

Bà Garcia thuộc đảng Cách mạng Công dân của cựu Tổng thống Rafael Correa. Ông Correa và bà Luisa Gonzalez - ứng cử viên tổng thống của đảng Cách mạng Công dân trong cuộc bầu cử gần đây ở Ecuador - đã gọi đây là một vụ ám sát.

Trên mạng xã hội X, bà Gonzalez bày tỏ: “Tôi vừa biết tin chúng đã ám sát đồng nghiệp của chúng tôi là Thị trưởng San Vicente Brigitte Garcia... Tôi không biết nói gì, thật sốc, không ai được an toàn ở Ecuador, không ai cả.”

Bà Garcia là nhân vật chính trị mới nhất ở nước này bị giết hại sau vụ ám sát ứng cử viên tổng thống Fernando Villavicencio hồi tháng 8/2023.

Ông Villavicencio - nhân vật lên tiếng chỉ trích vấn nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức ở Ecuador - đã bị sát hại khi đang rời khỏi một sân vận động ở phía Bắc thủ đô Quito sau cuộc mít tinh vận động tranh cử tại đây.

Hôm 8/1 vừa qua, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau (theo giờ địa phương). Ông Noboa cũng liệt 22 nhóm tội phạm vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Quyết định trên được đưa ra sau khi bạo loạn nổ ra tại 6 nhà tù trên khắp Ecuador, chỉ 1 ngày sau khi José Adolfo Macías - biệt danh “Fito,” một trong những tù nhân nguy hiểm nhất Ecuador và là thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm Los Choneros - trốn thoát khỏi trại giam nơi y đang thụ án 34 năm tù.

Kể từ ngày 8/1, cảnh sát Ecuador đã tiến hành hàng loạt vụ bắt giữ nhằm trấn áp làn sóng bạo lực ở nước này, trong đó có vụ chiếm quyền kiểm soát trường quay của một đài truyền hình địa phương ở thành phố Guayaquil.

Đầu tháng này, chính quyền Ecuador đã gia hạn tình trạng khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.