Nữ Thủ tướng xinh đẹp của Phần Lan bị điều tra vì nhận tiền ăn sáng

Sự việc bắt đầu từ ngày 25/5 khi tờ Iltalehti thông báo Thủ tướng Marin đã nhận 300 euro mỗi tháng để chi trả cho bữa sáng của gia đình, trong thời gian sống tại dinh thự chính thức của Thủ tướng.

Cảnh sát Phần Lan tuyên bố sẽ điều tra nghi vấn Thủ tướng Sanna Marin sử dụng tiền sai quy định, khi nhận một khoản trợ cấp ăn sáng mỗi tháng.

Sự việc bắt đầu từ ngày 25/5 khi tờ Iltalehti thông báo Thủ tướng Marin đã nhận 300 euro (365 USD) mỗi tháng để chi trả cho bữa sáng của gia đình, trong thời gian sống tại dinh thự chính thức của Thủ tướng.

Phe đối lập đã chỉ trích bà Marin vì khoản tiền trên, nói rằng người đóng thuế Phần Lan không có nghĩa vụ phải lo bữa sáng cho bà.

Tuy nhiên bà Marin nói rằng không chỉ bản thân mà những người tiền nhiệm cũng được nhận tiền phụ cấp bữa sáng./.

(Vietnam+)