Tổng thống Medvedev cho biết mục đích của cuộc gặp là xác định các quá trìnhliên kết tiếp theo của EvrAzEC trong không gian hậu Xô-Viết với hướng trọng tâmlà cải cách cộng đồng này thành một khối liên kết mới văn minh trên cơ sở thỏathuận của Hội đồng liên quốc gia EvrAzEC ngày 19/12/2011.
EvrAzEC được thành lập ngày 10/10/2000 và bắt đầu hoạt động từ ngày 30/5/2001sau khi quốc hội năm nước thành viên phê chuẩn hiệp ước liên quan. Sau đó, banước thành viên EvrAzEC gồm Nga, Belarus và Kazakhstan đã thành lập Liên minhHải quan và Không gian kinh tế thống nhất. Để hai nước thành viên còn lại thuộcEvrAzEC có thể tham gia hai cơ cấu mới này, ba nước trên đây đã nêu ra một sốyêu cầu liên quan đến cơ sở pháp lý của họ và quá trình cải cách cộng đồng này.
Tham dự cuộc gặp cấp cao lần này, ngoài tổng thống nước chủ nhà còn có Tổngthống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev,Tổng thống Kyzgystan Almazbek Atambayev và Tổng thống Tazikistan EmomaliRakhmon. Đồng thời, tham gia với tư cách quan sát viên có Tổng thống AcmeniaSerzh Sargsyan, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich và quyền Tổng thống MoldovaMarian Lupu.
Bên lề cuộc gặp này dự kiến diễn ra cuộc gặp song phương giữa Tổng thốngYanukovich và Tổng thống Medvedev nhằm thảo luận những vấn đề mới nổi lên trongquan hệ hai bên, đặc biệt về vấn đề khí đốt. Ukraine đang cho rằng mức giá bánkhí đốt 416 USD/1 nghìn m3 mà Nga bán cho nước này là quá cao và muốn Nga giảmxuống còn khoảng 230 USD/1 nghìn m3./.