Ông Aristide Gomes tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Guinea-Bissau

Ông Aristide Gomes đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Guinea-Bissau, động thái được Tổng thống Jose Mario Vaz đánh giá sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia này.
Ông Aristide Gomes tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Guinea-Bissau ảnh 1Tân Thủ tướng Guinea-Bissau, ông Aristide Gomes. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/4, ông Aristide Gomes đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Guinea-Bissau, động thái được Tổng thống Jose Mario Vaz đánh giá là sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia Tây Phi.

Lễ tuyên thệ diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mario Vaz lựa chọn ông Gomes vào chức thủ tướng. Trên cương vị thủ tướng, ông Gomes sẽ có nhiệm vụ chèo lái Guinea-Bissau cho tới cuộc bầu cử quốc hội mới, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

[Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vaz bổ nhiệm Thủ tướng mới]

Guinea- Bissau lâm vào khủng hoảng chính trị do sự tranh giành quyền lực kể từ tháng 8/2015 khi Tổng thống Mario Vaz cách chức Thủ tướng Domingos Simoes Pereira.

Kể từ đó, người đứng đầu Nhà nước Guinea-Bissau đã nhiều lần bổ nhiệm thủ tướng, nhưng vẫn không được các chính đảng ủng hộ.

Ông Gomes, 63 tuổi, được bổ nhiệm làm thủ tướng mới thay cho ông Augusto Antonio Artur Da Silva, người giữ chức vụ này từ cuối tháng Một vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục