Ông Kim Jong-un dự phiên họp tìm cách thức giải quyết lệnh trừng phạt

riều Tiên đã triệu tập phiên họp nội các toàn thể mở rộng nhằm thảo luận sâu sắc về cách thức giải quyết những biện pháp trừng phạt quốc tế được siết chặt nhằm vào Bình Nhưỡng.
Ông Kim Jong-un dự phiên họp tìm cách thức giải quyết lệnh trừng phạt ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) tại phiên họp Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 7/11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên đã triệu tập phiên họp nội các toàn thể mở rộng nhằm thảo luận sâu sắc về cách thức giải quyết những biện pháp trừng phạt quốc tế được siết chặt nhằm vào Bình Nhưỡng. Cuộc họp có sự tham gia của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

KCNA dẫn nguồn tờ Minju Joson, tờ báo chính thức của nội các Triều Tiên, cho hay: "Cuộc họp đã thảo luận về cách thực thi triệt để quyết định được đưa ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 7."

Theo KCNA, trong cuộc họp, các đại biểu đã "thảo luận về các cách thức nhằm đạt được bước nhảy mới trong công cuộc xây dựng sức mạnh kinh tế chủ nghĩa xã hội, bằng cách sử dụng sức mạnh tự cung và công nghệ khoa học", sau khi xem xét các vấn đề xuất phát từ một loạt nhân tố kinh tế.

Phiên họp nội các mở rộng gần đây nhất được Triều Tiên tiến hành là vào tháng 1 đầu năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.