Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ảnh 1Ông Nguyễn Phi Longđược bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Sáng 6/12, Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII (2016-2021) công bố kết quả bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã giới thiệu và bầu ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966 tại xã Cát Tài, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định); trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật; trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị; từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (nhiệm kỳ 2020-2025).

[Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX]

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ trên cương vị công tác mới sẽ đem hết nhiệt huyết, khả năng của mình, kế thừa truyền thống và học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết và những thành quả đã đạt được, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra, phấn đấu xây dựng Bình Định phát triển ngày càng giàu mạnh trên chặng đường mới.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã bầu bà Huỳnh Thúy Vân (Trưởng ban Ban Văn hóa-xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định) giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã bầu các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ảnh 2Các đại biểu tham dự Kỳ họp lần thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Phi Long sinh năm 1976, quê quán tại thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái), có trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh giao thông vận tải, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ngày 9/1/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định về việc luân chuyển và chỉ định ông Nguyễn Phi Long tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20 đã bầu ông Nguyễn Phi Long giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi được luân chuyển về Bình Định, ông Nguyễn Phi Long giữ các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Kỳ họp cũng đã bầu ông Lâm Hải Giang (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định) và ông Nguyễn Tự Công Hoàng (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Định) giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.

Như vậy, hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định có một Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch.

Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, nghỉ hưu theo chế độ và đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đối với ông Hồ Quốc Dũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục