Ông Obama cảnh báo khủng bố còn đe dọa nước Mỹ nhiều năm tới

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh người kế nhiệm ông cần có tầm nhìn dài hạn về mối đe dọa khủng bố cũng như theo đuổi một chiến lược khôn ngoan và lâu dài.
Ông Obama cảnh báo khủng bố còn đe dọa nước Mỹ nhiều năm tới ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu cuối cùng về vấn đề khủng bố toàn cầu trước khi rời nhiệm sở, trong đó kêu gọi thành lập một liên minh để tiếp nối thành quả của cuộc chiến chống khủng bố hiện nay.

Phát biểu tại căn cứ không quân MacDill ở thành phố Tampa thuộc bang Florida, Tổng thống Obama nhấn mạnh người kế nhiệm ông cần có tầm nhìn dài hạn về mối đe dọa khủng bố cũng như theo đuổi một chiến lược khôn ngoan và lâu dài.

Ông Obama cho biết trong 2 nhiệm kỳ kéo dài 8 năm qua, ông đã thành lập một mạng lưới đối tác chống khủng bố, thay vì đặt trọng trách lên lực lượng bộ binh Mỹ và đẩy mạnh các cuộc tấn công.

So với chiến lược chống khủng bố thời cựu Tổng thống George W. Bush, số lính Mỹ đồn trú tại các chiến trường Iraq và Afghanistan đã được rút xuống từ 180.000 xuống còn 15.000 người.

Tổng thống Obama cũng lên tiếng bảo vệ cách tiếp cận của mình trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, trong đó chủ yếu tập trung vào chiến dịch không kích được chỉ huy từ căn cứ MacDill.

Ông cho biết tới thời điểm này, IS đã mất hơn 50% phần lãnh thổ chiếm đóng của mình, trong khi liên quân tiêu diệt được nhiều thủ lĩnh của tổ chức này. Tuy nhiên, ông Obama cảnh báo khủng bố toàn cầu sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với nước Mỹ "trong nhiều năm tới."

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng cần tôn trọng luật pháp, các giá trị truyền thống dân chủ của nước Mỹ khi tiến hành cuộc chiến chống khủng bố, qua đó bày tỏ phản đối việc khôi phục biện pháp tra tấn gây ngạt nước đối với tù nhân hoặc tiến hành các bài kiểm tra tôn giáo đối với người nhập cư. Đây là 2 vấn đề mà ông Trump từng tuyên bố ủng hộ trong chiến dịch tranh cử.

Tổng thống đắc cử Trump tới thời điểm này vẫn chưa công bố chiến lược chống khủng bố. Trước đó, ông cam kết sẽ tiếp tục chương trình hành động của người tiền nhiệm, trong đó có cả chính sách an ninh và đối ngoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.