Ông Tillerson: Mỹ vẫn hy vọng có giải pháp ngoại giao với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Mỹ vẫn hy vọng có giải pháp ngoại giao với Triều Tiên sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách "các nước bảo trợ khủng bố."
Ông Tillerson: Mỹ vẫn hy vọng có giải pháp ngoại giao với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/11, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Mỹ vẫn hy vọng có giải pháp ngoại giao với Triều Tiên sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách "các nước bảo trợ khủng bố." 

Phát biểu tại cuộc họp báo của Nhà Trắng, ông Tillerson nhấn mạnh việc xác định Triều Tiên là quốc gia bảo trợ khủng bố sẽ giúp ngăn cản các bên thứ 3 ủng hộ Bình Nhưỡng.

Ông chỉ rõ: "Hiệu quả thực tế của động thái này là có thể làm gián đoạn và can ngăn các bên thứ 3 tiến hành những hoạt động nhất định với Triều Tiên vì nó áp đặt lệnh cấm một số hoạt động khác mà các biện pháp chế tài hiện tại không áp dụng."

[Mỹ sẽ đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ cho khủng bố]

Theo ông, việc trừng phạt Triều Tiên mang tính tượng trưng cao và tác động trên thực tế có thể hạn chế.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho biết việc sử dụng vũ khí hóa học là một nhân tố chi phối quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố. Mỹ đã biết rõ một số vụ thanh trừng nội bộ trong hàng ngũ quan chức lãnh đạo cũng như giới tướng lĩnh Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết Sudan đã đồng ý ngừng mua vũ khí của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.