Ông Trump dọa "hủy diệt hoàn toàn" nếu Triều Tiên không từ bỏ hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ buộc phải "phá hủy hoàn toàn Triều Tiên" nếu như Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Ông Trump dọa "hủy diệt hoàn toàn" nếu Triều Tiên không từ bỏ hạt nhân ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 19/9. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại buổi khai mạc phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72 ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tăng cường sức ép buộc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình.

Ông Trump chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là đang "tự kết liễu đời mình và chế độ ở Bình Nhưỡng." 

Ông Trump cho biết thế giới đang phải đương đầu với những mối đe dọa nghiêm trọng đến từ những quốc gia "bất trị" và "những phần tử khủng bố và cực đoan."

[Mỹ: Không còn nhiều thời gian cho giải pháp hòa bình với Triều Tiên]

Với ý ám chỉ tới vũ khí hạt nhân, ông cho rằng: "Các chế độ bất trị không chỉ ủng hộ khủng bố mà còn đe dọa các quốc gia khác bằng những vũ khí hủy diệt loài người." Ông cảnh báo rằng Mỹ sẽ buộc phải "phá hủy hoàn toàn Triều Tiên" nếu như Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Cũng trong bài phát biểu, ông Trump tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ sớm trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Trên cương vị là người đứng đầu nước Mỹ, ông sẽ luôn đặt đất nước lên trên hết.

Theo ông Trump, nguyên tắc “nước Mỹ trên hết” không chỉ phù hợp với mục tiêu hợp tác quốc tế, mà còn là nền tảng hợp lý cho mỗi quốc gia tham gia quá trình hợp tác, bởi tất cả các quốc gia có chủ quyền đều đặt nhu cầu của người dân lên trên hết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.