Opel nhận được 30.000 đơn đặt hàng đối với mẫu Corsa

Kể từ tháng Tám, đã có 30.000 đơn đặt hàng kể từ khi mẫu xe Corsa mới được tung ra bán dù xe dự kiến phải tới cuối năm nay mới được bàn giao.
Opel nhận được 30.000 đơn đặt hàng đối với mẫu Corsa ảnh 1(Nguồn: carscoops.com)

Mặc dù mẫu Corsa thế hệ thứ năm chưa có mặt tại các đại lý song thương hiệu xe Opel cho biết chi nhánh tại châu Âu của hãng sản xuất xe hơi Mỹ GM này đã nhận được 30.000 đơn đặt hàng trên khắp châu Âu đối với mẫu xe cỡ nhỏ mới này.

Kể từ tháng Tám, đã có 30.000 đơn đặt hàng kể từ khi mẫu xe Corsa mới này được tung ra bán dù xe dự kiến phải tới cuối năm nay mới được bàn giao.

Đơn đặt hàng được triển khai ở Đức trước nhưng bây giờ mẫu Corsa có thể đặt hàng ở gần như hầu hết ở các thị trường châu Âu chính.

Mẫu Corsa mới này sẽ có mặt tại các đại lý ở thị trường chính vào trước cuối năm nay và các thị trường còn lại vào trước tháng 1/2015.

Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh và sau bán hàng của Opel Peter Christian Kuspert nói: “Mẫu Corsa mới này đã có sự khởi đầu tuyệt vời. Mặc dù khách hàng vẫn chưa thể được chiêm ngưỡng nó ở các đại lý và dù chưa được lái thử nhưng chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đã có gói thiết kế, công nghệ và giá cả thuyết phục.”

Opel hy vọng mẫu Corsa mới này sẽ giúp Opel tăng đáng kể thị phần ở châu Âu trong một vài năm tới. Thương hiệu xe này cho hay mẫu xe mới trên không chỉ được ưa chuộng ở Đức mà còn cả ở các thị trường quan trọng khác, trong đó có Anh và Pháp.

Đối với Opel, thành công của mẫu Corsa là rất quan trọng do thương hiệu xe này chiếm khoảng 1/4 tổng doanh số của Opel.

Chi nhánh của GM tại Mỹ này đã bán được hơn 12,4 triệu chiếc xe cỡ nhỏ này kể từ khi giới thiệu mẫu xe thế hệ đầu tiên 32 năm trước, trong đó 3 triệu chiếc trong số đó là nhờ mẫu Corsa thế hệ thứ tư được bán ra trong khoảng thời gian từ năm 2006 tới năm 2014.

Thậm chí trong năm ngoái, mẫu Corsa D còn là mẫu xe bán chạy nhất của Opel ở châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục