Pakistan: Bạo lực bùng phát sau khi nhà lãnh đạo MQM bị bắt

Việc nhà lãnh đạo lưu vong của MQM, Altaf Hussain bị cảnh sát London bắt giữ, đã làm bùng phát một cuộc biểu tình lớn và làm dấy lên nguy cơ bạo lực tại Karachi.
Pakistan: Bạo lực bùng phát sau khi nhà lãnh đạo MQM bị bắt ảnh 1Biểu tình kêu gọi thả ông Altaf Hussain ở Karachi. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 3/6, đảng Muttahida Qaumi Movement (MQM) của Pakistan thông báo nhà lãnh đạo lưu vong của đảng này, ông Altaf Hussain đã bị cảnh sát London (Anh) bắt giữ vì tình nghi liên quan đến các hoạt động rửa tiền.

Sự việc đã làm bùng phát một cuộc biểu tình lớn và làm dấy lên nguy cơ bạo lực tại Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan và là căn cứ quyền lực của MQM.

Khoảng 4.000 người ủng hộ MQM đã tập trung tại giao lộ Numaish Chowrangi đòi chính quyền Anh trả tự do cho ông Hussain. Một số người biểu tình đã phóng hỏa hàng chục phương tiện giao thông.

Người phát ngôn công ty Đường sắt Pakistan cho biết tất cả các chuyến tàu khởi hành từ Karachi đã tạm ngừng phục vụ. Trong khi đó, nhiều người đã đi mua nhu yếu phẩm dự phòng trường hợp các cửa hàng cửa hiệu phải đóng cửa lâu dài. Lãnh đạo đảng MQM tại Quốc hội Pakistan đã phải lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh.

Trong khi đó, nhà chức trách Anh thông báo tạm thời đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại Karachi. Cảnh sát Karachi cũng được lệnh tăng cường an ninh tại khu ngoại giao đoàn.

Thông tin về việc bắt giữ ông Hussain đã được các quan chức của MQM tại London xác nhận. Theo đó, ông này bị bắt giữ tại nhà riêng ở vùng ngoại ô Tây Bắc London. Cảnh sát London đã tiến hành lục soát tòa nhà.

Chính phủ Pakistan đã ra tuyên bố bày tỏ đoàn kết với ông Hussain và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ pháp lý cho ông. Văn phòng Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo Cao ủy Pakistan tại London cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho ông Hussain.

Ông Hussain thành lập đảng MQM năm 1984, rời Pakistan sang Anh năm 1992 sau một chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn bạo lực sắc tộc tại Karachi, và đã nhận quy chế công dân Anh năm 2002. Từ tư dinh ở London, ông Hussain, 60 tuổi, vẫn có ảnh hưởng rộng rãi trên toàn Karachi trong suốt hai thập kỷ nay.

Cảnh sát Anh nghi ngờ ông rửa tiền và đã hai lần tiến hành lục soát nhà riêng của ông tại London vào các năm 2012 và 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục