Pakistan bắt 27 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải

Hải quân Pakistan đã tiếp tục bắt giữ thêm 27 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm vùng biển thuộc tỉnh Sindh của Pakistan.
Pakistan bắt 27 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải ảnh 1Các ngư dân Ấn Độ bị hải quân Pakistan bắt giữ. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Báo The Hindu của Ấn Độ cho biết, ngày 17/10, Hải quân Pakistan đã tiếp tục bắt giữ thêm 27 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm vùng biển thuộc tỉnh Sindh của Pakistan.

Báo này dẫn lời một quan chức Cơ quan an ninh hàng hải Pakistan cho hay, 27 ngư dân Ấn Độ cùng 4 tàu đánh cá đã bị bắt giữ tại vùng biển thuộc huyện Badin, tỉnh Sindh.

Hiện, số ngư dân trên đã được giao cho cảnh sát thành phố Karachi, miền Nam Pakistan, để điều tra.

Trước đó, ngày 15/10, tàu ngầm của Pakistan đã bắn 4 tàu của Ấn Độ chở 25 ngư dân cập cảng ở ngôi làng Jakhau, thuộc bang Gujarat. Một ngư dân đã bị thương trong khi 24 người khác đã bị Hải quân Pakistan bắt giữ.

Các vụ bắt giữ ngư dân giữa Ấn Độ và Pakistan đang có chiều hướng gia tăng trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang xấu đi do các vụ đụng độ ở khu vực biên giới cũng như các cáo buộc hỗ trợ khủng bố.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội nghề cá Ấn Độ, Pakistan đã bắt giữ 837 tàu và bắt giam 257 ngư dân của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.